Soi cầu Manchester City và Juventus trước trận vòng bảng Champions League

Lan Trần| 15/09/2015 08:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Rạng sáng mai (16/9), Machester City và Juventus sẽ có trận ra quân ở vòng bảng Champions League 2015/16. Đây là trận đấu được mong chờ giữa đương kim á quân và ứng viên nặng ký ngôi vương.

Manchester City thể hiện sự quyết tâm giành danh hiệu ở mùa giải 2015/16 bằng việc mua sắm hàng loạt cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Tại Premier League, Man City cũng đang có loạt trận toàn thắng sau 5 vòng đấu và chưa từng bị thủng lưới. Với đấu trường châu lục, Man xanh đang quyết tâm đi xa hơn so với mùa giải trước và đối thủ đầu tiên thày trò HLV Pellegrini gặp phải chính là đương kim á quân Juventus.

Ở trận ra quân, Man City có may mắn được thi đấu trên sân nhà Eitihad. Tuy nhiên trên hàng công, Man xanh gần như chắc chắn sẽ thiếu vắng ngôi sao tấn công Sergio Agüero do bị chấn thương. Nói về điều này, HLV Pellegrini cho rằng: “Đội bóng nào cũng có chấn thương trong cả mùa giải, bởi chúng tôi thi đấu khá nhiều, đặc biệt là cường độ lớn tại Premier League. Nhưng tôi vẫn còn nhiều sự lựa chọn và tôi tin tưởng 100% vào đội hình tôi chọn ra sân”.

Soi cầu Manchester City và Juventus trước trận vòng bảng Champions League

Man City quyết tâm giành chiến thắng trước Juventus ở vòng bảng Champions League

Man City đã có 11 bàn thắng sau 5 vòng đấu và vẫn giữ sạch lưới. Điều đó cho thấy ở mùa giải này, nửa xanh thành Manchester đang rất ổn định cả công và thủ. Sự xuất hiện của Raheem Sterling hay De Bruyne giúp cho HLV Pellgrini có thêm những lựa chọn bên cạnh các tên tuổi khác như Yaya Toure, David Silva, Bony…

Phát biểu trước trận đấu, HLV Pellegrini nói: “Chúng tôi không nghĩ nhiều về viêc sẽ có danh hiệu gì tại Champions League mùa giải này. Chúng tôi chỉ suy nghĩ về chiến thắng trước Juventus và cố gắng để làm được điều đó. Đây là trận mở đầu quan trọng và chúng tôi cần thành công không chỉ trên sân nhà mà còn trên sân đấu khác, tất nhiên là phải đi từng bước một”.

Dù vậy, đối thủ của Man City không phải là một đội bóng tay mơ, đó là đương kim á quân Champions League và đồng thời là ĐKVĐ Serie A. Dù ở mùa giải mới, Juventus đang có khởi đầu không tốt tại giải quốc nội với 2 trận thua, 1 trận hoà nhưng không có nghĩa Bà đầm thành Turin giảm đi sức mạnh.

Soi cầu Manchester City và Juventus trước trận vòng bảng Champions League

HLV Massimiliano Allegri thừa nhận, Man City là ứng viên nặng ký ngôi vương Champions League 2015/16

So với mùa giải trước, trong đội hình của Juventus mùa này đã thiếu đi 3 ngôi sao nổi tiếng làm nên sức mạnh cuả Lão bà là Tevez, Vidal và Pirlo do đã ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Và những tân binh của Juve như Mandzukic, Dybala, Zaza… chưa đủ khả năng để thế chỗ. Trong chuyến hành quân đến đất Anh, Juventus cũng không có sự phục vụ của Marchisio và Khedira do chấn thương. Điều đó sẽ đẩy tuyến giữa của Juventus vào tình thế khó khăn hơn rất nhiều.

HLV của Juventus, Massimiliano Allegri thừa nhận Man City là đối thủ khó nhằn: “Man City là một ứng viên sáng giá của ngôi vô địch mùa giải năm nay. Do đó, chúng tôi sẽ phải thi đấu với cường độ cao, không ngại va chạm và phải có kỹ thuật cao. Hơn nữa, các cầu thủ phải tự tin hơn, đó là điều mà chúng tôi đang thiếu ở thời điểm hiện tại. Ở mùa giải trước, chúng tôi đã vào đến trận chung kết và nguyên nhân là do các cầu thủ đã thi đấu với lối chơi bóng đá của châu Âu. Và nếu chỉ áp dụng lối chơi của bóng đá Italia, tôi không nghĩ điều đó sẽ hữu ích cho Juventus”.

Đội hình dự kiến:

Manchester City: Joe Hart; Sagna, Mangala, Kompany, Kolarov; Yaya Toure, Fernandinho; De Bruyne, Silva, Sterling; Bony.

Juventus: Buffon: Barzagli, Bonucci, Chiellini, Evra; Cuadrado, Pereyra, Hernanes, Pogba; Mandzukic, Dybala.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Soi cầu Manchester City và Juventus trước trận vòng bảng Champions League