Premier League được sự đồng thuận của chính phủ để trở lại thi đấu

Minh Anh| 31/03/2020 07:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chính phủ Anh đã đồng tình với kế hoạch trở lại của Premier League. Theo đó các CLB sẽ có những địa điểm đóng quân riêng để thuận lợi cho việc thi đấu tập trung. Phần còn lại của giải sẽ được hoàn thành trong tháng 6 và tháng 7.

Quyết định hoãn EURO 2020 sang năm 2021 đã tạo cơ hội cho BTC các giải bóng đá ở các quốc gia tùy chọn thời điểm hoàn tất mùa giải dang dở vì Covid-19, trong đó có giải Ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, một cuộc họp với những người đứng đầu của 20 CLB Premier League đã diễn ra. Các đội bóng đều bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục mùa giải 2019/20 theo chỉ thị từ UEFA.

Premier League được sự đồng thuận của chính phủ để trở lại thi đấu

Các đội bóng tại Premier League đều bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục mùa giải 2019/20 theo chỉ thị từ UEFA.

Premier League 2019/20 còn đến 92 trận đấu, nhiều hơn các giải VĐQG khác. Do vậy mà việc thi đấu sẽ phải diễn ra sớm hơn và tiến hành nhanh hơn nếu giải muốn kết thúc vào tháng 6 như dự định. Kế hoạch này cũng đã được sự đồng ý của chính phủ Anh.

Theo Independent, Premier League lên kế hoạch tổ chức 92 trận đấu còn lại của mùa giải vào tháng 6 và tháng 7. Các đội bóng sẽ được thi đấu tập trung trên các sân vận động ở London và miền Trung nước Anh.

Premier League được sự đồng thuận của chính phủ để trở lại thi đấu

Premier League lên kế hoạch tổ chức 92 trận đấu còn lại của mùa giải vào tháng 6 và tháng 7 và đã được chính phủ Anh đồng ý.

Tất cả trận đấu sẽ diễn ra mà không có khán giả. Cách thức tổ chức như World Cup này của Premier League được xem là tối ưu nhất. Chính phủ Anh cũng đồng tình với phương án được đưa ra.

Để kế hoạch này thành công, các cầu thủ, HLV và nhân viên câu lạc bộ đều phải sinh hoạt tập trung trong khách sạn mà không được trở về nhà. Mọi khâu kiểm tra y tế đều phải được thực hiện nghiêm ngặt.

Premier League được sự đồng thuận của chính phủ để trở lại thi đấu

Tất cả trận đấu sẽ diễn ra mà không có khán giả.

Đó cũng là lý do để Premier League trở lại vào tháng 6 và tháng 7, ban tổ chức cần thêm thời gian để chuẩn bị cơ sở vật chất. Ngoài ra, sự trở lại Premier League còn được đánh giá mang lại cú hích về mặt kinh tế cho nước Anh. Họ sẽ có nguồn thu từ tiền bản quyền truyền hình, quảng cáo và cá độ. Indepenpent còn gọi đây là "Lễ hội bóng đá".

Hiện tại, Premier League đã trải qua 29 vòng đấu và chỉ còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc. Liverpool đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 82 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là Man City 25 điểm. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp cần thêm 6 điểm nữa là chính thức lên ngôi vô địch.

Premier League được sự đồng thuận của chính phủ để trở lại thi đấu

BXH Ngoại hạng Anh hiện tại của mùa giải năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Premier League được sự đồng thuận của chính phủ để trở lại thi đấu