Man Utd vào bán kết Europa League với tỉ số tối thiểu do công của Bruno Fernandes

Minh Anh| 11/08/2020 09:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù chỉ tiếp đón đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhưng phải mất 120 phút với bàn thắng duy nhất của Bruno Fernandes, Quỷ đỏ mới vượt qua Copenhagen với tỉ số tối thiểu để ghi tên mình vào bán kết Europa League năm nay.

Muốn giải quyết nhanh đối thủ, Manchester United không giấu giếm ý đồ đánh phủ đầu với Copenhagen. Những chàng trai áo đỏ nhanh chóng kiểm soát bóng và dồn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Man Utd vào bán kết Europa League với tỉ số tối thiểu do công của Bruno Fernandes

MU không giấu giếm ý đồ đánh phủ đầu đối thủ Quỷ Đỏ trong khi Copenhagen cũng nhập cuộc đầy quyết tâm. 

Nhưng họ gặp phải sự chống trả rất quyết liệt từ Copenhagen. Những phút đầu, Man Utd nắm toàn quyền kiểm soát trên sân khi sở hữu hàng tiền vệ mạnh hơn hẳn. Trong khi đó hàng thủ của Copenhagen cũng chơi vô cùng chắc chắn.

Không chỉ bọc lót cho nhau tốt ở khu vực sân nhà mà hàng công của Copenhagen cũng rất biết nắm bắt cơ hội và tạo ra những tình huống nguy hiểm khi hàng thủ của đội bóng Anh bất cẩn. Phút 18, Fred để mất bóng nguy hiểm ở ngay trước vòng cấm. Bailly, Pogba đã kịp lăn xả để giải nguy cho khung thành của Man Utd.

Man Utd vào bán kết Europa League với tỉ số tối thiểu do công của Bruno Fernandes

Greenwood đưa được bóng vào lưới Copenhagen nhưng VAR xác định anh đã rơi vào thế việt vị.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng. Man Utd cũng tạo ra những cơ hội của riêng mình nhưng khi đối mặt với thủ môn, những chân sút của Quỷ đỏ lại tỏ ra thiếu chính xác. Đáng tiếc nhất ở phút 45, Greenwood đưa được bóng vào lưới Copenhagen nhưng VAR xác định anh đã rơi vào thế việt vị.

Một kịch bản tương tự cũng diễn ra trong hiệp 2 của trận đấu khi cả hai đều có những cơ hội rất ngon ăn nhưng đều không thể biến chúng thành bàn thắng. Sự cẩn trọng ở hàng phòng ngự cũng khiến cả Manchester United và Copenhagen không mạo hiểm lên bóng dài mà chỉ quanh quẩn ở sân nhà.

Man Utd vào bán kết Europa League với tỉ số tối thiểu do công của Bruno Fernandes

Cả Manchester United và Copenhagen đều không thể chắt chiu những cơ hội. 

Greenwood và Fernandes đều từng đưa bóng tìm đến cột dọc trong khi các cầu thủ đối phương dứt điểm quá tệ. Hai đội buộc phải bước vào 2 hiệp phụ. Và lần này may mắn đã mỉn cười với các cầu thủ Manchester United.

Ở phút 93, Anthony Martial bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chính chỉ tay vào chấm 11m. Bruno Fernandes là người được trao cơ hội, anh tung cú đá không thể cản phá vào góc xa bên trái, đưa MU vượt lên.

Tính ở mùa giải năm nay, United đã được hưởng 21 quả penalty trên mọi đấu trường, nhiều nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tại Ngoại hạng Anh, MU cũng được hưởng tới 14 quả phạt đền - kỉ lục của giải đấu.'

Man Utd vào bán kết Europa League với tỉ số tối thiểu do công của Bruno Fernandes

Bàn thắng trên chấm 11m của Bruno Fernandes đã giúp Man Utd vượt qua Copenhagen với tỉ số tối thiểu để ghi tên mình vào bán kết Europa League năm nay.

Bị dẫn trước, Copenhagen dồn lên tấn công nhưng trước sức ép của hàng công Man Utd khiến họ không thể thực hiện được ý đồ của mình. Sau đó Man Utd tiếp tục gây sóng gió lên khung thành Copenhagen nhưng không có thêm bàn thắng trong hiệp phụ thứ nhất.

Sang hiệp phụ thứ hai, Copenhagen tràn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng thế chủ động vẫn là của MU. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 cho Quỷ Đỏ sau 120 phút. Với chiến thắng này, Manchester United đã có tấm vé bán kết Europa League. 

Tại đấu trường Europa League, HLV Solskjaer cũng cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ mà ông dày công xây dựng. Theo thống kê, Quỷ đỏ đã giữ sạch lưới 73% số trận đấu (8/11) tại Cúp C2, dưới thời Solsa. Đây là kỉ lục của giải đấu (chỉ tính các HLV dẫn dắt trên 10 trận đấu).

Man Utd vào bán kết Europa League với tỉ số tối thiểu do công của Bruno Fernandes

Tính ở mùa giải năm nay, United đã được hưởng 21 quả penalty trên mọi đấu trường, nhiều nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Ảnh: Getty

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Man Utd vào bán kết Europa League với tỉ số tối thiểu do công của Bruno Fernandes