Man City thắng Leicester, bảo vệ vị trí thứ 2 Ngoại hạng Anh

Minh Anh| 23/02/2020 07:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cuộc đấu cân tài cân sức của Man City và Leicester đã thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai đều quyết tâm giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng. Chiến thắng đã thuộc về thầy trò HLV Pep Guardiola với những nỗ lực của họ trên sân King Power.

Leicester đối đầu trực tiếp Man City là trận cầu bản lề cho cuộc đua vị trí thứ 2 tại Premier League mùa này. Man City - dù đang vướng những chuyện không mong muốn bên lề, nhưng vẫn thể hiện được sự quyết tâm của mình.

Man City thắng Leicester, bảo vệ vị trí thứ 2 Ngoại hạng Anh

Leicester và Man City có thế trận không chênh lệch nhiều trên sân King Power.

Trận cầu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Cả Leicester và Man City đều chơi chắc chắn ở phòng thủ và chờ cơ hội trên hàng công. Những màn ăn miếng trả miếng được diễn ra trong suốt thời gian của hiệp 1. 

Theo các chuyên gia, thế trận City và Leicester thể hiện trên sân King Power là cân bằng và không chênh lệch nhiều. Đúng với vị trí hiện tại và những gì 2 đội thể hiện trong xuyên suốt cả mùa giải. Nhưng người hâm mộ vẫn chưa thể chứng kiến bàn thắng vì sự lỳ lợm của các tiền vệ cả hai bên.

Man City thắng Leicester, bảo vệ vị trí thứ 2 Ngoại hạng Anh

Phần lớn thời gian thi đấu cơ hội dành cho cả hai bên nhưng vẫn chưa có bàn thắng được ghi.

Sang hiệp 2 kịch bản tương tự vẫn diễn ra. Cơ hội được chia đều cho cả hai nhưng vẫn chưa thể có dứt điểm nào chính xác. Với Leicester là cú dứt điểm đập cột dọc ở thế đối mặt của Vardy. Còn Man City, chắc chắn đó là tình huống Kun Aguero thất bại trên chấm phạt đền. Tuy nhiên khác với Vardy, Aguero đã có người đồng đội Jesus sửa sai cho mình.

Vào sân ngay sau sai lầm của người đàn anh, Gabriel Jesus lập tức thể hiện ngay cái duyên ghi bàn của mình. Bàn thắng của anh cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu này.

Man City thắng Leicester, bảo vệ vị trí thứ 2 Ngoại hạng Anh

Man City đã có chiến thắng đầy vất vả nhờ pha lập công duy nhất của Jesus.

Hạ Leicester nhọc nhằn, Man City đã nới rộng khoảng cách với đội bóng này lên 7 điểm. Còn Leicester, họ chỉ còn hơn đội xếp sau là Chelsea 6 điểm. Với việc mùa giải còn tới 11 vòng đấu nữa, thầy trò Brendan Rodgers nên bắt đầu thận trọng với vị trí thứ 3 là vừa.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Man City thắng Leicester, bảo vệ vị trí thứ 2 Ngoại hạng Anh