Malaysia tiếp tục nhập tịch cầu thủ để soán ngôi ĐT Việt Nam tại VL World Cup

Minh Anh| 20/05/2020 06:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã có trong tay rất nhiều ngoại binh nhưng Malaysia vẫn đang tiến hành nhập tịch hậu vệ to lớn người Congo Kalonda phục vụ chiến dịch vòng loại World Cup 2022. HLV Tan Cheng Ho đang quyết tâm quật ngã Việt Nam để lấy ngôi đầu bảng ngay sau lượt đấu tới.

Từ cuối năm 2019, đầu 2020 ĐT Malaysia đã tiến hành nhập tịch cho nhiều cầu thủ có thể hình và khả năng chuyên môn rất tốt. HLV Tan Cheng Hoe cũng đã xây dựng những bài chiến thuật đa dạng để tận dụng tối đa cả về sức và độ khéo của các học trò ông có trong tay.

Malaysia tiếp tục nhập tịch cầu thủ để soán ngôi ĐT Việt Nam tại VL World Cup

Quá trình bổ sung lực lượng bằng cầu thủ nhập tịch của Malaysia từ cuối năm 2019 vẫn chưa dừng lại. 

Nhưng quá trình bổ sung lực lượng bằng cầu thủ nhập tịch của Malaysia vẫn chưa dừng lại tại đó. Mới đây tờ Metro Daily đã đưa thông tin về cầu thủ người Congo, Kalonda đã liên lạc với quan chức FAM để tiến hành thủ tục nhập tịch khoác áo ĐTQG Malaysia.

Kalonda sinh ra ở Congo nhưng ông của anh sinh ra ở Sabah (Malaysia) và đưa anh đến đây khi còn nhỏ. Cầu thủ 22 tuổi này sở hữu chiều cao lên đến 1m88 và thể hình to lớn cũng như sức mạnh của các cầu thủ châu Phi. Anh đang khoác áo nhà vô địch Zambia League là Zesco United.

Malaysia tiếp tục nhập tịch cầu thủ để soán ngôi ĐT Việt Nam tại VL World Cup

Kalonda sinh ra ở Congo sở hữu chiều cao lên đến 1m88 và thể hình to lớn cũng như sức mạnh của các cầu thủ châu Phi.

"Tôi muốn chơi cho ĐT Malaysia. Họ đã liên hệ với tôi và các cuộc thảo luận đang diễn ra tốt đẹp. Tôi đang cố gắng thu thập thêm thông tin và sẽ hoàn thành sớm. Đó là tất cả những gì tôi có thể chia sẻ và hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp". Kalonda phát biểu trước truyền thông.

Như vậy, Malaysia đang có trong tay nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng như Krasniqi, Sumareh, Guiherme De Paula, Brendan Gan hay Corbin-Ong. Thậm chí Malaysia có thể cho ra sân đội hình gần như toàn bộ là các cầu thủ nhập tịch ở trận gặp ĐT Việt Nam sắp tới.

Malaysia tiếp tục nhập tịch cầu thủ để soán ngôi ĐT Việt Nam tại VL World Cup

Malaysia đang cố gắng nhập tịch và tìm thêm những mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện đội hình thiện chiến mà HLV Tan Cheng Hoe đang xây dựng.

Nhưng bất lợi của họ ở thời điểm hiện tại là vẫn chưa thể ra sân tập luyện trước thông báo của chính phủ. Do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 nên giải VĐQG Malaysia và ĐT Malaysia vẫn chưa thể hoạt động bình thường trở lại.

Một đội ngũ với nhiều tân binh có thói quen và giọng nói ở nhiều vùng khác nhau thì việc tập trung muộn sẽ gây rất nhiều bất lợi cho họ. Từ việc phiên dịch và hiểu được ý kiến chỉ đạo từ huấn luyện viên cũng sẽ phải mất nhiều thời gian hơn những cầu thủ bản địa.

HLV Tan Cheng Hoe vẫn rất tự tin và cho biết, với sự chuyên nghiệp của các cầu thủ thì để làm quen với môi trường mới là điều không quá khó. Với lợi thế nhất định ở vòng loại World Cup 2022, Malaysia đang quyết tâm quật ngã Việt Nam để lấy ngôi đầu bảng ngay sau lượt đấu tới. Hiện họ kém đoàn quân Park Hang Seo 2 điểm và xếp trên Thái Lan 1 điểm.

Malaysia tiếp tục nhập tịch cầu thủ để soán ngôi ĐT Việt Nam tại VL World Cup

Với chiến lược lấy thịt đè người này, Malaysia đang quyết tâm quật ngã Việt Nam để lấy ngôi đầu bảng ngay sau lượt đấu tới. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Malaysia tiếp tục nhập tịch cầu thủ để soán ngôi ĐT Việt Nam tại VL World Cup