Không chỉ Việt Nam mà Thái Lan, Malaysia cùng chung tổn thất trước vòng loại World Cup

Minh Anh| 04/02/2020 07:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổn thất về án treo giò không chỉ khiến ĐT Việt Nam thiếu đi nhiều trụ cột mà với ĐT Thái Lan và Malaysia họ cũng sẽ chịu chung số phận khi phải vắng mặt những chân sút quan trọng của mình tại lượt trận thứ sáu vòng loại World Cup 2022.

Tại lượt trận thứ sáu vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam chắc chắn thiếu vắng hai cầu thủ quan trọng Đình Trọng và Trọng Hoàng. Đình Trọng nhận thẻ đỏ tại trận đấu cuối vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020. Trọng Hoàng thì bị treo giò do đã nhận đủ hai thẻ vàng ở các lượt trận trước đó.

Dù hai cầu thủ này không tham gia trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq sắp tới thì cũng không thể xóa án phạt. Việc này sẽ khiến HLV Park Hang Seo khá đau đầu tìm những phương án thay thế tạm thời. Dù sẽ nguy hiểm ở những thử nghiệm nhưng sau năm lượt trận đầu tiên bất bại, Việt Nam đang đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm thì chúng ta có quyền để mạo hiểm đôi chút.

Không chỉ Việt Nam mà Thái Lan, Malaysia cùng chung tổn thất trước vòng loại World Cup

Đình Trọng sẽ không thể tham dự chuyến hành quân của Việt Nam tới Malaysia vì tấm thẻ đỏ tại giải U23 châu Á 2020.

Tình cảnh này không chỉ diễn ra với đội tuyển Việt Nam. Hai đối thủ trong khu vực và nằm cùng bảng đấu của ĐTVN, Thái Lan và Malaysia cũng đang phải trải qua tình trạng tương tự.

Thái Lan sẽ mất tiền đạo trụ cột Teerasil Dangda trong trận tiếp đón Indonesia trên sân nhà ngày 26/3. Cầu thủ mới chuyển sang thi đấu tại J-League 1 (VĐQG Nhật Bản) nhận án phạt sau khi đã nhận đủ hai thẻ vàng ở vòng loại. 

Không chỉ Việt Nam mà Thái Lan, Malaysia cùng chung tổn thất trước vòng loại World Cup

Việc phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với tiền vệ Supachok của tuyển Thái Lan đã khiến tiền vệ Trọng Hoàng của tuyển Việt Nam vắng mặt ở trận đấu với đội tuyển Malaysia trên sân Bukit Jalil.

Đây là cầu thủ có tốc độ rất tốt cả ở hàng thủ và hàng công. Hơn nữa, với kinh nghiệm dày dặn thì những pha vào tranh chấp bóng của Teerasil Dangda rất khéo léo và tinh tế. Thiếu vắng anh chắc chắn là một bài toán đau đầu với HLV Akira Nishino.

Nhưng điều này chưa là gì với HLV Tan Cheng Hoe ở đội tuyển Malaysia. Đội bóng áo vàng sẽ vắng bóng ba trụ cột ở lượt đấu sắp tới gồm tiền vệ trung tâm Brendan Gan, hậu vệ phải Matthew Davies và và chủ công Syafiq Ahmad. Tất cả cũng phải nghỉ thi đấu do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Không chỉ Việt Nam mà Thái Lan, Malaysia cùng chung tổn thất trước vòng loại World Cup

Ngôi sao Mã kiều Bredan Gan sẽ bị treo giò ở lượt trận sắp tới của Malaysia.

Không chỉ phải tìm phương án thay thế mà sắp tới đoàn quân của Tan Cheng Hoe sẽ phải hành quân tới UAE để thi đấu. Việc di chuyển một quãng đường dài sẽ khiến sức khỏe của các cầu thủ không còn đảm bảo. Hơn nữa, đội bóng Trung Đông đang rất quyết tâm lấy lại thanh danh của mình khi bổ nhiệm tân HLV Jovanovic và nhập tịch rất nhiều chân sút chất lượng.

Cầu thủ được nhập tịch chính là Fabio De Lima, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất hiện tại của giải VĐQG UAE. Năm nay anh mới chỉ 26 tuổi và đã từng chơi cho CLB lừng danh Vasco da Gama ở Brazil.

Không chỉ Việt Nam mà Thái Lan, Malaysia cùng chung tổn thất trước vòng loại World Cup

Họ sẽ càng khó khăn khi UAE nhập tịch hàng loạt tiền đạo xuất sắc nhất hiện tại của giải VĐQG UAE.

Năm 2014, Fabio chuyển tới UAE thi đấu cho CLB Al Wasl. Từ đó đến nay, anh chứng tỏ khả năng của mình với 102 bàn thắng chỉ sau 130 trận. Năm 2016 – 2017, anh cũng từng được trao danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất UAE Pro League (VĐQG UAE).

Trước đó không lâu, UAE cũng nhập tịch hai tiền đạo tới từ Brazil và Argentina lần lượt là Caio Canedo và Sebastian Tagliabur. So với hai người đồng đội mới nhập tịch còn lại, Fabio còn được đánh giá cao hơn khi mới chỉ 26 và có thể linh hoạt chơi ở hai vị trí tiền đạo và tiền vệ tấn công. Sự bổ sung thêm cầu thủ đang chơi cho CLB Al Wasl được kỳ vọng cải thiện khả năng tấn công của ĐTQG UAE với bộ ba tới từ Nam Mỹ.

Không chỉ Việt Nam mà Thái Lan, Malaysia cùng chung tổn thất trước vòng loại World Cup

Đây cũng là mối nguy hiểm với ĐT Việt Nam khi tại lượt đấu cuối cùng chúng ta sẽ phải làm khách trên sân của UAE.

Như vậy, hàng công của UAE sẽ không còn quá phụ thuộc vào Ali Ahmed Mabkhout. Mỗi khi thiếu vắng chân sút mang áo số 7 này, đội bóng áo trắng lại gặp vất vả trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Trận thua tối thiểu trước Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc này.

Tại bảng G, UAE hiện đang đứng tận ở vị trí thứ 4, đứng sau các đội bóng Đông Nam Á (Việt Nam, Malaysia và Thái Lan). Nếu không cải thiện khả năng ghi bàn ở những trận đấu còn lại, việc đội bóng Tây Á không vượt qua vòng loại thứ hai sẽ trở thành sự thật chứ không còn là nguy cơ nữa.

Không chỉ Việt Nam mà Thái Lan, Malaysia cùng chung tổn thất trước vòng loại World Cup

Sau năm lượt trận đầu tiên bất bại, Việt Nam đang đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm.

Chính vì vậy, quyết tâm giành chiến thắng trước Malaysia sẽ khiến HLV Tan Cheng Hoe phải hết sức cẩn trọng. Một sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến đội bóng của ông trả giá bằng vị trí gần chót bảng G.

Hiện tại. Việt Nam đang đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm. Malaysia, Thái Lan, UAE và Indonesia lần lượt đang xếp ở các vị trí tiếp theo. Lượt trận thứ sáu sẽ diễn ra trong ngày 26/3 khi Thái Lan gặp Indonesia và UAE tranh tài cùng Malaysia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không chỉ Việt Nam mà Thái Lan, Malaysia cùng chung tổn thất trước vòng loại World Cup