Kết quả bốc thăm U23 châu Á 2020: Việt Nam chung bảng với Triều Tiên, Jordan, UAE

Mai Đỉnh| 26/09/2019 16:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

U23 Việt Nam nằm ở bảng D của vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.

Hôm nay (26/9), nước chủ nhà Thái Lan tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020. U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số một cùng chủ nhà Thái Lan, U23 Uzbekistan (đương kim vô địch) và U23 Qatar (hạng ba).

Cũng theo kết quả bốc thăm, chủ nhà Thái Lan rơi vào bảng đấu rất khó khăn, gặp các đối thủ Bahrain, Australia, Iraq. Bảng B cũng được đánh giá là rất khó lường, với sự góp mặt của Syria, Saudi Arabia, Nhật Bản, Qatar. Bảng C là Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan.

Kết quả bốc thăm U23 châu Á 2020: Việt Nam chung bảng với Triều Tiên, Jordan, UAE

Phân nhóm hạt giống bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2020

Theo lịch công bố của BTC, VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/1 tại 4 SVĐ là Chang Arena (Buriram), SVĐ Rajamangala (Bangkok), SVĐ Thammasat (Pathum Thani) và SVĐ Tinsulanonda (Songkhla) ở Thái Lan.

Theo điều lệ, 3 đội xuất sắc nhất tại giải cùng chủ nhà Nhật Bản là 4 đại diện của châu Á tham dự Olympic 2020. Như vậy, nếu bảo vệ được ngôi Á quân cách đây 2 năm, U23 Việt Nam sẽ có mặt ở Thế vận hội Tokyo 2020.

Kết quả bốc thăm:

- Bảng A: Bahrain, Australia, Iraq, Thái Lan.

- Bảng B: Syria, Saudi Arabia, Nhật Bản, Qatar.

- Bảng C: Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan.

- Bảng D: UAE, Jordan, Triều Tiên, Việt Nam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết quả bốc thăm U23 châu Á 2020: Việt Nam chung bảng với Triều Tiên, Jordan, UAE