Jose Mourinho và Chelsea - Duyên phận không còn

Lan Trần| 02/11/2015 07:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/6/2013, Jose Mourinho lần thứ hai trở thành HLV của Chelsea và lịch sử dường như đang lặp lại với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi Chelsea đang tuột dốc không phanh sau khi lên đỉnh vinh quang tại Giải ngoại hạng Anh.

Chelsea, mùa giải 2005/06, HLV Mourinho đã cùng các học trò đăng quang ngôi vương tại Premier League. Nhưng sau đó là hai năm liền, The Blues trắng tay. Thêm vào đó là những bất đồng với BLĐ đội bóng nên Mourinho rời sân Stamford Bridge.

Jose Mourinho và Chelsea - Duyên phận không còn

Mourinho cùng Chelsea đăng quang ngôi vô địch Giải NHA 2014/15

Năm năm sau, tháng 6/2013, Jose Mourinho quay trở lại với nhiệm vụ vực Chelsea đứng lên. Để làm được điều đó, “Người đặc biệt” đã mang về sân Stamford Bridge bộ đôi Fabregas và Diego Costa. Ngoài ra, ông giúp cho những tên tuổi như Terry, Matic, hay Eden Hazard tìm lại chính mình. Và kết quả là sau hai năm, ở mùa giải 2014/2015, Chelsea dưới triều đại của Mourinho đăng quang ngôi vương tại Premier League.

Nhưng khi lên đến đỉnh, một lần nữa Chelsea lại đang rơi rất nhanh xuống bên kia  đỉnh dốc. Thậm chí, còn rơi nhanh hơn cả thời điểm sau mùa giải 2005/06. Người ta không thể tưởng tượng được một nhà ĐKVĐ Giải ngoại hạng Anh chỉ có 4 lần thất bại ở mùa giải trước lại có thể thất bại 6 lần chỉ sau 11 vòng đấu. Trong quá trình dẫn dắt Chelsea ở cả hai lần, số trận thua chưa bao giờ nhiều như vậy. Mùa giải 2004/2005, Chelsea của Mourinho chỉ thua đúng 1 trận, mùa giải 2006/2007 (3 trận), 2007/2008 (3 trận), 2005/2006 (5 trận), 2014/2015 (4 trận). Một kết quả nghèo nàn với 11 điểm, đứng ở vị trí thứ 15 trên BXH là thành tích tệ nhất đối với một nhà ĐKVĐ trong lịch sử của giải NHA.

Jose Mourinho và Chelsea - Duyên phận không còn

HLV Mourinho đã hết phép với Chelsea?

Dường như HLV Mourinho đã hết phép với Chelsea. Trước khi bắt đầu mùa giải 2015/2016, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn khá tự tin với đội quân đã cùng ông đăng quang mùa trước. Nhưng thực tế đã không đúng như suy nghĩ của ông. Cầu thủ được ông tin tưởng nhất John Terry đã sa sút về phong độ do tuổi tác. Diego Costa thay vì ghi bàn thì liên tục thể hiện sự bạo lực trên sân và gần đây nhất là án treo giò ba trận sau trận đấu với Arsenal. Cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước Eden Hazard cũng thi đấu nhạt nhòa.

Tuần cuối tháng 10 được xem như là cơ hội cuối cùng cho HLV Mourinho cứu vãn tình thế. Nhưng Chelsea đã thất bại trước Stoke City ở Cúp Liên đoàn. Còn trong trận gặp Liverpool ở vòng 11 Premier League, The Blues thất bại tới 1-3 ngay trên sân nhà.

Chelsea thua chưa phải là tất cả. Bởi trước đó, một số cầu thủ của Chelsea đã lên tiếng sẽ thi đấu hết mình để giữ HLV Mourinho ở lại. Nhưng màn trình diễn trên sân không cho thấy điều đó. Tệ hại hơn, theo tiết lộ của Garry Richardson kênh 5Live, quan hệ của HLV Mourinho với các học trò đã không thể cứu vãn. Bằng chứng là có cầu thủ ở đội hình 1 của Chelsea nói rằng “Tôi thà nhìn Chelsea thua còn hơn giành chiến thắng cho chiếc ghế của HLV Mourinho”.

BLĐ của Chelsea từng tuyên bố cho HLV Mourinho cải thiện tình hình đội bóng. Nhưng ông chủ của Chelsea, tỉ phú người Nga Abramovich không phải là người kiên nhẫn. Hơn nữa dấu hiệu nổi loạn trong phòng thay đồ khiến BLĐ của đội bóng sẽ phải cân nhắc. HLV Mourinho khi còn ở Real cũng đã từng phải ra đi vì điều này.

Jose Mourinho và Chelsea - Duyên phận không còn

Việc HLV Mourinho bi Chelsea sa thải dường như chỉ còn tính từng ngày

Vị trí của HLV Mourinho tại Chelsea hiện đang rất mong manh. Và thực sự “Người đặc biệt” đang bất lực khi “không còn gì để nói” trước thành tích của Chelsea, trước các biện pháp nhằm thay đổi tình hình tệ hại, và thậm chí trước cả tương lai của chính ông.

Tháng 8/2015, Jose Mourinho đã đặt bút kí bản hợp đồng 4 năm với Chelsea. Nhưng hợp đồng đó sẽ khó có thể tiếp tục với thành tích của Chelsea hiện tại. BLĐ của Chelsea được cho là đã tìm kiếm những ứng viên thay thế “Người đặc biệt”. Đó có thể là  Guus Hiddink, người từng đóng vai trò HLV tạm quyền của Chelsea năm 2009. Hoặc cũng có thể là HLV Carlo Ancelotti, người từng dẫn dắt Chelsea từ năm 2009 - 2011, giúp đội bóng giành 1 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 1 Siêu Cúp Anh.

Có những nhà cái ở châu Âu đã không còn nhận cá cược việc HLV Mourinho bị Chelsea sa thải. Tất cả đều hiểu rằng, "Người đặc biệt” sẽ phải ra đi, cho dù trong trận đấu với Liverpool, các CĐV của Chelsea trên khán đài đã gọi tên ông. Nhưng quan trọng là ông chủ của Chelsea và các cầu thủ đã không gọi tên ông. Và việc HLV Mourinho rời khỏi Chelsea sẽ chỉ còn tính từng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Jose Mourinho và Chelsea - Duyên phận không còn