Đức Chinh xuất viện và thực hư bệnh nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu thi đấu

Minh Anh| 18/03/2020 13:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tiền đạo Hà Đức Chinh đã hoàn thành việc điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng và bác sỹ cũng giải đáp thắc mắc về căn bệnh viêm gan siêu vi B của anh có nặng đến mức ảnh hưởng đến tính mạng như mọi người đang đồn thổi hay không.

Trong đợt kiểm tra sức khỏe của CLB Đà Nẵng hồi đầu năm, tiền đạo Hà Đức Chinh được xác định có men gan cao hơn nhiều quy định và được đề nghị nhập viện điều trị. Cũng từ thời điểm đó cầu thủ này đã lỡ nhiều trận ra sân của CLB tại các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia.

Đức Chinh xuất viện và thực hư bệnh nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu thi đấu

Trong đợt kiểm tra sức khoẻ của CLB, Đức Chinh được xác định có men gan cao hơn nhiều quy định và được đề nghị nhập viện điều trị.

Khi được hỏi về vấn đề này HLV Lê Huỳnh Đức đã có những chia sẻ về bệnh tình của tiền đạo sinh năm 1997: "Đức Chinh đang bị siêu vi B. Theo khuyến cáo của bác sĩ, anh ta không thể chơi bóng được. Nếu đá thì rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

Men gan của Đức Chinh rất cao, cao tới mức mà tôi cũng không nghĩ có thể thế được. Bác sĩ nói Đức Chinh không được chơi bóng lúc này, và có thể phải mất rất lâu nữa cậu ấy mới có thể trở lại. Bệnh của Đức Chinh là bẩm sinh. Bác sĩ không cho phép thì tôi không đưa vào".

Vị huấn luyện viên này cho biết: "Tôi muốn đổi cách chơi, tạo điều kiện cho Đức Chinh đá nhiều hơn nên không ký lại với Merlo. Không may anh ta lại bị sự cố thế này. Trước mùa giải sơ đồ với Đức Chinh đá cắm vận hành tốt, ghi được nhiều bàn. Nhưng giờ có thay đổi, cầu thủ bị ảnh hưởng nên không chơi tốt được nữa".

Đức Chinh xuất viện và thực hư bệnh nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu thi đấu

Đức Chinh hoàn toàn lạc quan về tình hình bệnh của mình và ra sân Hoà Xuân xem đội nhà thi đấu vào chiều 15/3. 

Đến trưa ngày 17/3, tiền đạo Hà Đức Chinh đã hoàn thành việc điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng và quay trở lại cuộc sống bình thường. Anh dự kiến cần từ 2-3 tuần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng trước khi trở lại tập luyện cùng các đồng đội ở CLB Đà Nẵng.

Nói về tình hình bệnh tật của mình, Đức Chinh cũng cho biết hồi còn tập luyện ở PVF anh được kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm và đã được xác định có vấn đề liên quan đến gan. Cầu thủ này cũng đã được uống thuốc và điều trị ở đây để đảm bảo men gan ổn định và có thể thi đấu bình thường. Chính vì vậy, tiền đạo sinh năm 1997 không cảm thấy hoang mang về bệnh.

Bác sỹ điều trị cho Đức Chinh cũng cho biết, sự thật anh không thể thi đấu do điều trị thuốc khiến cơ thể mệt mỏi. Tình hình hiện tại của cầu thủ này không đến mức nguy hiểm đến tính mạng nếu thi đấu trở lại.

Đức Chinh xuất viện và thực hư bệnh nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu thi đấu

Đức Chinh cũng sẽ không mất nhiều thời gian để trở lại mà chỉ mất từ 2-3 tuần để hồi phục sức khỏe.

Đức Chinh cũng sẽ không mất nhiều thời gian để trở lại mà chỉ mất từ 2-3 tuần. Bệnh tình của Đức Chinh không phải đến bây giờ mới được phát hiện. Sau khoảng thời gian trên, Đức Chinh sẽ đến bệnh viện tái khám để có hướng xử lý tiếp theo và xác định xem có thể thi đấu trong tháng 4 được hay không.

Sau 2 vòng đấu đầu tiên của V.League mùa này, CLB Đà Nẵng toàn thua. Họ thất bại 0-1 trên sân khách trước CLB Bình Dương, thua 1-4 trước Sài Gòn FC trên sân nhà và đang xếp cuối bảng xếp hạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức Chinh xuất viện và thực hư bệnh nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu thi đấu