Đình Trọng, Nhâm Mạnh Dũng bị gạch tên khỏi danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020

Minh Anh| 03/01/2020 11:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố danh sách 16 đội tuyển dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Trong danh sách U23 Việt Nam gây bất ngờ khi Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng đã không có tên.

Ngày 1/1 đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển tới Thái Lan để hoàn tất mọi thủ tục. Sau đó vào chiều ngày 2/1 cả đội có buổi tập đầu tiên tại sân của CLB MOF Custom United ở Bangkok để chuẩn bị tranh tài ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. 

Ít phút trước khi buổi tập đầu tiên diễn ra, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin về việc HLV Park Hang Seo bất ngờ gạch tên Trần Đình Trọng khỏi danh sách đăng ký thi đấu với AFC. Mặc dù cầu thủ này vẫn tươi cười và ra sân tập luyện cùng cả đội khi chấn thương đã hồi phục hoàn toàn.

Đình Trọng, Nhâm Mạnh Dũng bị gạch tên khỏi danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020

Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020 được AFC công bố và không có tên của Đình Trọng và Mạnh Dũng.

Đến 16h cùng ngày (giờ Việt Nam) Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách 16 đội tuyển dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Trong danh sách U23 Việt Nam AFC công bố, Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng đã không có tên. Đây gần như là danh sách chính thức của các đội tuyển tham dự giải.

Người hâm mộ đã nhanh chóng bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Đình Trọng khi anh không thể tham gia giải khi đã di chuyển tới tận Thái Lan. Nhất là khi chấn thương đã bình phục thì với màn trình diễn tại Thường Châu mọi người vẫn đang chờ đợi sẽ được chiêm ngưỡng cầu thủ này chơi bóng tiếp tục trên đấu trường châu lục.

Đình Trọng, Nhâm Mạnh Dũng bị gạch tên khỏi danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020

Đình Trọng, Nhâm Mạnh Dũng bị gạch tên khỏi danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020

Nhưng cả Đình Trọng và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (đứng thứ 2) vẫn tham gia buổi tập vào chiều ngày 2/1.

Nhưng cũng theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, 16 đội bóng được quyền điều chỉnh danh sách lần cuối trong buổi họp kỹ thuật trước trận. Với U23 Việt Nam, danh sách 23 người cuối cùng sẽ chốt hôm 9/1, một ngày trước trận ra quân với đối thủ UAE.

Theo đại diện lãnh đội U23 Việt Nam, bản danh sách kể trên mới là danh sách sơ bộ mà ban huấn luyện U23 Việt Nam gửi lên AFC. Danh sách cuối cùng sẽ được HLV Park Hang Seo chốt chậm nhất 6 tiếng trước trận ra quân trước U23 UAE ngày 10/1.

Đình Trọng, Nhâm Mạnh Dũng bị gạch tên khỏi danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020

Theo thành viên ban huấn luyện U23 Việt Nam, Đình Trọng và Mạnh Dũng vẫn còn nguyên cơ hội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Tất cả các thành viên U23 Việt Nam đều không ai hay tin gì về bản danh sách sơ bộ mà AFC công bố, khi mà HLV Park Hang Seo chưa có bất cứ cuộc họp nào với các học trò về 23 cái tên cuối cùng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đây chắc chắn là một hình thức trấn an tinh thần cho các cầu thủ mà vị cầm quân người Hàn Quốc vẫn hay sử dụng.

Ở một diễn biến khác, thông báo mới nhất, AFC cho biết sẽ không xóa thẻ cho hậu vệ Hồ Tấn Tài của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. Cầu thủ này phải nhận 2 thẻ vàng ở vòng loại diễn ra hồi năm ngoái và theo quy định sẽ vắng mặt trong trận ra quân. Chiếu theo luật FIFA thì việc Tấn Tài phải ngồi ngoài trận gặp UAE ngày 10/1 là chính xác, bởi cầu thủ bị 2 thẻ ở vòng loại sẽ không được đá trận chính thức tiếp theo.

Đình Trọng, Nhâm Mạnh Dũng bị gạch tên khỏi danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020

Ngày 3/1, đội sẽ có trận đấu kín với U23 Bahrain.

Tuy nhiên, trước đó, AFC đã công bố việc xóa thẻ cho tiền đạo Supachai Jaided của Thái Lan. Điều này đồng nghĩa Supachai sẽ ra sân ngay từ trận đấu tiên tại giải đấu sắp diễn ra. Supachai nhận thẻ đỏ khi húc đầu vào Duy Mạnh của Việt Nam trong trận đấu cuối cùng vòng loại.

AFC giải thích theo điều 38, khoản 3, Bộ luật quy tắc và đạo đức AFC quy định: Nếu đội chủ nhà có một cầu thủ bị treo giò tại vòng loại thì sẽ được tính cho những trận giao hữu bởi họ là đội nhận đặc quyền không phải tham dự vòng loại. LĐBĐ Thái Lan nhờ vậy đã khôn khéo “tẩy thẻ” cho Supachai bằng cách cho cầu thủ này ra sân thi đấu ở trận giao hữu giữa U23 Thái Lan và U23 Myanmar sau đó. 

Đình Trọng, Nhâm Mạnh Dũng bị gạch tên khỏi danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020

Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có những tính toán của riêng mình tại VCK U23 châu Á 2020.

Tuy nhiên, bất hợp lý ở chỗ, U23 Thái Lan có tham dự vòng loại, có tính thành tích, gây áp lực cho các đội bóng trong bảng. Nếu đội bóng xứ chùa vàng thi đấu tốt và đứng đầu bảng G, Việt Nam sẽ mất suất tham dự VCK U23 châu Á 2020. Bởi vậy, việc AFC đồng ý tẩy thẻ cho Supachai là thiếu thỏa đáng.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam của chúng ta sẽ có buổi tập đầu tiên trong chiều nay (2/1). Ngày 3/1, đội sẽ có trận đấu kín với U23 Bahrain. Theo HLV Park Hang Seo, trận đấu kín với U23 Bahrain "sẽ là bài test của chúng tôi trước khi bước vào vòng bảng giải U23 châu Á".

Đình Trọng, Nhâm Mạnh Dũng bị gạch tên khỏi danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020

Trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. 

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D. Trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. Đến ngày 13/1, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Jordan. Trận đấu cuối của đội ở vòng bảng sẽ là trước U23 CHDCND Triều Tiên, ngày 16/1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đình Trọng, Nhâm Mạnh Dũng bị gạch tên khỏi danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020