Cầu thủ Real Madrid tình nguyện giảm 20% lương trong đại dịch Covid-19

Minh Anh| 10/04/2020 07:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để chung tay cùng CLB vượt qua giai đoạn khó khăn trong đại dịch Covid-19, toàn bộ cầu thủ đội 1 cùng huấn luyện viên của 2 đội bóng đá và bóng rổ Real Madrid đã tình nguyện giảm từ 10-20% tiền lương trong năm nay.

Tây Ban Nha hiện đang là tâm dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới và cũng là lớn nhất châu Âu. Sự bùng phát của dịch đã khiến các giải đấu bóng đá tại đây đã phải tạm hoãn và vẫn chưa ấn định ngày có thể trở lại. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế của các tổ chức, ban quản lý các CLB ở quốc gia này.

Cầu thủ Real Madrid tình nguyện giảm 20% lương trong đại dịch Covid-19

Giải đấu bị hoãn khiến Real Madrid mất 1 khoản tiền doanh thu khổng lồ

Các đội bóng tại Tây Ban Nha cụ thể là CLB Real Madrid đã bị mất đi những khoản tiền doanh thu khổng lồ và tạo ra gánh nặng về tài chính. Những phương án giải quyết khó khăn đã được các nhà lãnh đạo ngồi họp và đưa ra cụ thể trong bối cảnh vẫn không thể xác định thời điểm các giải đấu được phép quay trở lại.

Các trung tâm đã được đóng cửa và có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng trong khi ban huấn luyện, cầu thủ, vận động viên không có lịch tập luyện và tham gia thi đấu. Các trang thiết bị cũng sẽ được hạn chế tối đa việc sử dụng để tránh thất thoát về kinh tế.

Cầu thủ Real Madrid tình nguyện giảm 20% lương trong đại dịch Covid-19

Cuộc họp với các cầu thủ trong đó Sergio Ramos đại diện cho toàn bộ những đồng đội còn lại và Jose Angel Sanchez - GĐĐH đại diện cho ban lãnh đạo Real đã diễn ra trực tuyến.

Một trong những phương án quan trọng để giảm chi phí của đội bóng là giảm lương của ban huấn luyện cùng các cầu thủ. Nhưng đây không phải là một đề nghị dễ dàng khi các cầu thủ cũng bị ảnh hưởng về những hợp đồng quảng cáo bởi đại dịch.

Do vậy, một cuộc họp trực tuyến đã diễn ra giữa Sergio Ramos đại diện cho toàn bộ những đồng đội còn lại và Jose Angel Sanchez - GĐĐH đại diện cho ban lãnh đạo Real. Hai bên đã đi đến thống nhất cao về thay đổi một số điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên.

Cầu thủ Real Madrid tình nguyện giảm 20% lương trong đại dịch Covid-19

Thông báo chính thức về việc cắt giảm lương các cầu thủ trên trang chủ Real Madrid

Theo đó, toàn bộ cầu thủ đội 1 cùng huấn luyện viên của 2 đội bóng đá và bóng rổ Real Madrid đã tình nguyện giảm từ 10-20% tiền lương trong năm nay. Trong thời gian các cầu thủ chấp nhận giảm lương, các nhân còn lại làm việc trong đội bóng sẽ được đảm bảo 100% mức lương hiện tại. 

Vì đội ngũ nhân viên là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh. Họ không có nguồn thu thêm và phải chi trả rất nhiều khoản khi đối mặt với khó khăn từ việc phong tỏa của chính phủ. Quyết định này của ban lãnh đạo Real Madrid được cho là rất nhân văn.

Cầu thủ Real Madrid tình nguyện giảm 20% lương trong đại dịch Covid-19

Các nhân còn lại làm việc trong đội bóng sẽ được đảm bảo 100% mức lương hiện tại.

Trước Real Madrid, các cầu thủ Barcelona và Atletico Madrid cũng đã đồng ý giảm lương để giúp đội bóng bớt khó khăn. Hiện tại, ban tổ chức La Liga cũng đang kêu gọi cầu thủ của các đội bóng khác tự nguyện giảm lương để giúp đỡ đội bóng trong mùa dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu thủ Real Madrid tình nguyện giảm 20% lương trong đại dịch Covid-19