Các CLB Ngoại hạng Anh đề xuất thi đấu nốt mùa giải mà không có đội xuống hạng

Minh Anh| 07/05/2020 06:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

BTC Ngoại hạng Anh cùng các CLB đang loay hoay đi tìm những giải pháp tối ưu để thực hiện nốt phần còn lại của mùa giải. Mới đây, Brighton, West Ham... đã đề xuất thi đấu phần còn lại mà không có đội xuống hạng. Điều này gặp nhiều ý kiến trái chiều.

Ngoại hạng Anh bao giờ sẽ quay trở lại? Thời gian thi đấu ra sao và có những gì thay đổi? là những câu hỏi của rất đông người hâm mộ lúc này. Chính ban tổ chức cũng đang loay hoay tự đi tìm câu trả lời cho mình.

Các CLB Ngoại hạng Anh đề xuất thi đấu nốt mùa giải mà không có đội xuống hạng

Bức tranh ảm đạm của những CLB Ngoại hạng Anh trong chưa thể quay lại thi đấu.

Câu hỏi bao giờ giải đấu được diễn ra vẫn chưa có lời đáp, khi các CLB và BTC vẫn còn nhiều vấn đề cần phải đi đến thống nhất. Từ những lợi ích riêng, lợi ích chung và những giải pháp để hạn chế nhất mức độ thiệt hại xảy ra.

6 CLB đang xếp ở các vị trí từ 15 đến 20 của giải ngoại hạng Anh gồm Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa và Norwich City đã đề xuất thi đấu phần còn lại mà không có đội xuống hạng.

Theo lý giải của những đội bóng này, nếu bắt buộc phải có 2 hoặc 3 đội xuống hạng, khoản thiệt hại mà họ gánh chịu sẽ rất lớn, trong khi khó có khả năng phục hồi ở thời điểm ngắn hạn.

Các CLB Ngoại hạng Anh đề xuất thi đấu nốt mùa giải mà không có đội xuống hạng

Đã có rất nhiều ý tưởng nghe chừng khá thú vị, nhằm giúp giải ngoại hạng Anh khi trở lại đủ sức hấp dẫn như trước.

Quan điểm này đã không nhận được sự đồng tình của nhiều bên liên quan, nhất là các hãng truyền hình đang sở hữu bản quyền giải ngoại hạng là Sky Sport và BT Sport. Đại diện của 2 hãng này cho biết, họ không hài lòng với đề xuất trên, bởi thứ nhất, nó đã phá vỡ các nguyên tắc tổ chức giải đấu, và thứ 2, biến phần còn lại giải ngoại hạng trở nên vô nghĩa với 1 số CLB.

Hơn nữa nếu thay đổi như vậy, các đội bóng chỉ đơn giản là ra sân, thi đấu đủ số trận mà không có mục tiêu cụ thể. Điều này sẽ làm giảm đi tính hấp dẫn - vốn được coi là yếu tố làm nên vẻ đẹp của bóng đá.

Các CLB Ngoại hạng Anh đề xuất thi đấu nốt mùa giải mà không có đội xuống hạng

Nhưng mọi thứ lại không hề dễ dàng khi liên quan đến quyền lợi của nhiều bên.

Đã có rất nhiều ý tưởng được đưa ra nhằm giúp giải ngoại hạng đáng xem khi trở lại, như thay 5 người trong 1 trận, hoặc giảm thời gian thi đấu xuống dưới 45 phút/ hiệp… nhưng không phải đề xuất nào cũng có tính khả thi, và BTC cùng các CLB vẫn đang phải thảo luận để đi đến tiếng nói chung trong thời gian tới.

Theo dự kiến của giải Ngoại hạng Anh, sẽ có khoảng 8 đến 10 sân vận động được sử dụng để tổ chức 92 trận đấu còn lại của mùa giải hiện tại. Đó là sân đấu thuộc sở hữu của các đội bóng tại ngoại hạng Anh như Old Trafford của Manchester United, Emirates của Arsenal hay The Amex của Brighton... Sân vận động còn lại sẽ là sân Wembley, sân vận động quốc gia của Anh.

Các CLB Ngoại hạng Anh đề xuất thi đấu nốt mùa giải mà không có đội xuống hạng

BXH hiện tại của Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/2020

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các CLB Ngoại hạng Anh đề xuất thi đấu nốt mùa giải mà không có đội xuống hạng