Vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh: Bắt giữ thêm 3 nghi phạm

Nhật Minh (Theo CNN)| 26/10/2019 14:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bốn đối tượng đã bị bắt giữ liên quan đến vụ phát hiện 39 thi thể trong thùng xe container ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, phía Đông Bắc London, Anh, CNN đưa tin.

Theo đó, các nghi phạm gồm: Mo Robinson, một tài xế xe tải Bắc Ailen 25 tuổi, bị bắt hôm 23/10. Tiếp đó, ngày 25/10, cảnh sát cho biết đã bắt giữ thêm 3 nghi phạm, bao gồm một người đàn ông 48 tuổi đến từ Bắc Ireland, một nam giới khác và một phụ nữ cùng 38 tuổi.

Theo CNN, những người này bị bắt vì nghi ngờ có hành vi buôn người và ngộ sát.

Trước đó, như tin đã đưa, người lái xe tải là một người đàn ông 25 tuổi đã bị bắt giữ ngay sau khi vụ việc xảy ra và hiện vẫn đang bị giam giữ để điều tra.

Vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh: Bắt giữ thêm 3 nghi phạm

Cảnh sát Anh đã phát hiện thi thể của 38 người trưởng thành và một trẻ vị thành niên bên trong một xe container tại khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, cách thủ đô London 32km về phía Đông.

Hôm 23/10, cảnh sát Anh đã phát hiện thi thể của 38 người trưởng thành và một trẻ vị thành niên bên trong một xe container tại khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, cách thủ đô London 32km về phía Đông.

Cảnh sát cho biết, chiếc xe đầu kéo này đã xuất phát từ cảng Zeebrugge của Bỉ và tới điểm đến ở hạt Essex, khoảng hơn một giờ trước khi cảnh sát phát hiện ra các thi thể lúc 1h40 phút sáng (giờ địa phương). Phần đầu kéo màu đỏ được cho là có nguồn gốc từ Cộng hòa Ireland vì có dán logo Ireland ở trên kính chắn gió.

Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe chở hàng chục xác chết nói trên được cho là xuất phát từ Bulgaria và vào lãnh thổ Anh từ ngày 19/10.

Hiện cảnh sát đang xác định danh tính các nạn nhân. Vụ việc đang được điều tra theo hướng đây là một vụ án mạng.

Liên quan đến vụ việc này, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao cho biết đã đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cục Lãnh sự làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, các địa phương, cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng của Anh và Việt Nam thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh: Bắt giữ thêm 3 nghi phạm