Vũ Hán hoàn thành bệnh viện dã chiến đầu tiên

Chí Tâm| 02/02/2020 17:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bệnh viện Huoshenshan (Hỏa Thần Sơn) rộng 33.900m2 với 1.000 giường hoàn thiện trong hôm nay và đón bệnh nhân từ ngày mai (3/2).

Phản ứng với tình trạng y tế khẩn cấp với số người chết tăng cao và các bệnh nhân đổ gục ở hành lang bệnh viện do bệnh viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc đã quyết tâm xây bệnh viện mới chỉ trong vòng 1 tuần.

Hỏa Thần Sơn là một trong 2 bệnh viện dã chiến được đặt ở thành phố Vũ Hán. Cơ sở thứ 3 được xây dựng tại thành phố Ngạc Châu. Cả 3 đều thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Vũ Hán hoàn thành bệnh viện dã chiến đầu tiên

Lắp ráp ở bệnh viện Hỏa Thần Sơn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phê duyệt kế hoạch triển khai 1.400 sĩ quan quân y đến bệnh viện này. Trong số những người được cử đến có các chuyên gia đã từng đối phó dịch SARS năm 2003 và gần đây nhất là dịch Ebola ở châu Phi.

Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn với 1.500 giường dự kiến hoàn thành ngày 5/2. Các bệnh viện dã chiến được xây theo kiểu lắp ghép giống cơ sở điều trị Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) tại Tiểu Sương Sơn, Bắc Kinh hồi năm 2003.

Theo ông Peng Guanping - Giám đốc kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải cho 2 bệnh viện nói trên, tiêu chuẩn xử lý tại các bệnh viện đặc biệt này cao gấp nhiều lần bệnh viện thông thường để phòng dịch bệnh lây lan.

“Thời gian xử lý nước thải y tế thông thường là 90 phút, nhưng tại các bệnh viện dã chiến này sẽ phải mất tới 5 tiếng”, ông Peng tiết lộ thêm.

Vũ Hán hoàn thành bệnh viện dã chiến đầu tiên

Quân y Trung Quốc lên đường làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Hỏa Thần Sơn. Ảnh: Weibo

Dịch viêm phổi cấp do virus corona khởi phát tại Vũ Hán sau đó lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc. Tính tới 2/2, 305 người thiệt mạng, 14.556 người ở 26 quốc gia và vùng lãnh thổ dương tính với virus corona.

Chính quyền Trung Quốc đã ban lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" đối với Vũ Hán và một phần của vài thành phố lân cận nhằm ngăn nguy cơ dịch bệnh lan rộng. Gần 60 triệu người bị ảnh hưởng khắp trong và xung quanh Vũ Hán.

Vũ Hán hoàn thành bệnh viện dã chiến đầu tiên

Trong bức ảnh ngày 30/1, xe tải, xe đào đất, công nhân xây dựng gấp rút hoàn tất bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tâm điểm của dịch virus corona chủng mới.

Vũ Hán hoàn thành bệnh viện dã chiến đầu tiên

Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên có quy mô 1.000 giường bệnh, rộng 25.000 m2, sẽ đi vào hoạt động ngày 3/2.

Vũ Hán hoàn thành bệnh viện dã chiến đầu tiên

Công trường xây dựng hôm 24/1. Được biết, bản vẽ kỹ thuật cho 2 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán được hoàn tất chỉ trong 60 giờ bởi 60 nhà thiết kế.

Vũ Hán hoàn thành bệnh viện dã chiến đầu tiên

Công nhân xây dựng đã được thông báo làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn thành bệnh viện đúng hạn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vũ Hán hoàn thành bệnh viện dã chiến đầu tiên