Vỡ đập tại Brazil: Truy nã 7 đối tượng làm giả tài liệu

Bạch Dương| 30/01/2019 09:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin mới nhất liên quan thảm họa vỡ đập hồ chứa chất thải tại Brazil: 5 người thuộc Tập đoàn Vale bị bắt giữ; 7 đối tượng bị truy nã với cáo buộc làm giả tài liệu…

Vỡ đập tại Brazil: Truy nã 7 đối tượng làm giả tài liệu

Nhân viên cứu hỏa tại hiện trường vụ vỡ đập hồ chứa chất thải mỏ quặng sắt Corrego do Feijao, bang Minas Gerais, Đông Nam Brazil, hôm 25/1

Ngày 29/1, các cơ quan chức năng Brazil đã bắt giữ 3 nhân viên cùng 2 kỹ sư của Tập đoàn khai thác khoáng sản Vale SA do có liên quan tới vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao, bang Minas Gerais, Đông Nam Brazil, hôm 25/1, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

Theo Reuters, trong số 5 người bị bắt giữ nói trên có các nhà quản lý cấp cao của Tập đoàn Vale.

Ngoài lệnh bắt giữ 5 người trên, cơ quan chức năng bang Minas Gerais cũng đã phát lệnh truy nã 7 đối tượng khác với các cáo buộc làm giả tài liệu, phạm tội về môi trường và giết người, Reuters cho biết.

Trước đó, ngày 27/1, Văn phòng Ủy viên Công tố bang Minas Gerias đã ra quyết định phong tỏa tài sản trị giá 3 tỷ USD của Tập đoàn Vale.

Cùng ngày, giới chức Brazil đã đưa ra cảnh báo nguy cơ một con đập khác tại Brumadinho, thành phố tự trị bang Minas Gerais, có thể bị vỡ sau thảm họa vỡ đập hồ chứa chất thải tại tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao.

Như tin đã đưa, ngày 25/1, đập hồ chứa chất thải tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao bị vỡ đã làm tràn hàng nghìn mét khối bùn và nước xuống khu vực dân cư xung quanh. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hồ chứa có khoảng 1 triệu mét khối chất thải khoáng sản.

Tính đến thời điểm hiện nay, ít nhất 40 người thiệt mạng, trong khi hàng trăm người mất tích, sau sự cố kinh hoàng nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vỡ đập tại Brazil: Truy nã 7 đối tượng làm giả tài liệu