Trước khi bị tiêu diệt, Bin Laden từng muốn "tưng bừng" kỷ niệm 10 năm vụ 11/9

H.L| 23/05/2015 06:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trùm khủng bố Osama Bin Laden muốn kỷ niệm thật nổi bật 10 năm vụ khủng bố ngày 11/9/2011 bằng cách tung ra một chiến dịch truyền thông quy mô – chính quyền Mỹ vừa cho hay.

Trước khi bị tiêu diệt, Bin Laden từng muốn
Hình ảnh bin Laden trên một áp-phích truy nã dán tại New York, Mỹ vào ngày 18/9/2011

Thông tin này được lọc ra từ số tài liệu mà quân đội Mỹ tịch thu được trong cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố bin Laden tại Pakistan hồi năm 2011. Tuy nhiên, đến ngày 20/5 vừa qua, số tài liệu này mới được công bố.

Trong một bức thư không đề ngày tháng, nhưng theo các nhà phân tích có lẽ nó được viết ra vào khoảng tháng 12/2010, Bin Laden viết : “Chúng ta chờ đợi kỷ niệm 10 năm các cuộc tấn công thần thánh vào New York và Washington trong 9 tháng tới. Các bạn ý thức rõ tầm quan trọng của nó cũng như lợi ích của dịp kỷ niệm này trên các phương tiện truyền thông, nhằm vinh danh chiến thắng của người Hồi giáo và để thông tin với mọi người về những gì chúng ta muốn đưa”.

Cũng trong bức thư này, trùm khủng bố cho hay đang trao đổi thư tín với các “anh em” để họ cung cấp cho kênh truyền hình Al Jazeera nhiều bản tuyên bố, khi kênh này bắt đầu chiếu chương trình kỷ niệm sự kiện này vào ngày 1/9. Bin Laden còn phàn nàn rằng dù đã gửi một video thu sẵn cho giới truyền thông 2 tháng rồi nhưng chưa thấy được đưa tin. “Tôi dự kiến sẽ thu lại trước khi cho phổ biến” – Bin Laden viết trong thư. Theo kế hoạch, mạng lưới khủng bố Al Qaeda phải đưa lên internet đoạn video ghi các hình ảnh Bin Laden và một thông điệp của người kế nhiệm là Ayman Al Zawahiri, người Ai Cập vào đúng ngày 12/09/2011.

Trong một tài liệu khác đề ngày 5/4/2011, tức chưa đầy một tháng trước khi bin Laden bị tiêu diệt, một nhân vật tên là Mahmoud đã viết thư cho trùm khủng bố để khuyến cáo về thông điệp sẽ đọc trong dịp kỷ niệm 10 năm sự kiện ngày 11/9. Trong bức thư, “Mahmoud” nói rằng “phải có các chỉ đạo và nhắc nhở cho tuổi trẻ, cũng như trên toàn quốc. Thông điệp cần tổng quát, không sa đà vào chi tiết và kêu gọi tiếp tục thánh chiến”.

Bin Laden bị giết chết ngày 2/5/2011, có nghĩa là hơn bốn tháng trước dịp kỷ niệm 10 năm các vụ khủng bố ngày 11/09/2011. Theo thống kê, các vụ khủng bố ngày 11/9/2001 do Al Qaeda tiến hành đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trước khi bị tiêu diệt, Bin Laden từng muốn "tưng bừng" kỷ niệm 10 năm vụ 11/9