Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh thế hệ mới

T.G| 25/06/2016 22:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/6, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy thế hệ mới Trường Chinh 7 từ trung tâm vũ trụ mới ở thành phố Văn Xương (Wenchang), tỉnh Hải Nam (Hainan), miền Đông Nam nước này.

Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh thế hệ mới

Một vụ phóng tên lửa của Trung Quốc lên quỹ đạo.

Giới chức Trung Quốc cho biết tên lửa Trường Chinh 7 đã rời bệ phóng vào lúc 20h (giờ địa phương). Mười phút sau đó, khoang hàng mang trên tên lửa đã tách khỏi động cơ đẩy và tiến vào quỹ đạo, với điểm thấp nhất là 200 km và điểm cao nhất là 394 km.

Đây là vụ phóng đầu tiên được tiến hành tại trung tâm vũ trụ Văn Xương và lần thứ 230 các thế hệ tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ. Sứ mệnh lần này nhằm kiểm chứng thiết kế và khả năng của tên lửa đẩy thế hệ mới, đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của trung tâm vũ trụ Văn Xương, cũng như kiểm tra sự phối hợp và khả năng tương thích của các hệ thống liên quan đến dự án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh thế hệ mới