Trump tuyên bố: “Tòa án Liên bang Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu Mỹ bị khủng bố”

Hà Kim| 07/02/2017 08:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc hoãn thi hành sắc lệnh cấm nhập cảnh là hành động gây nguy hiểm cho an ninh của nước Mỹ và Tòa án Liên bang Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu nước Mỹ bị khủng bố.

Mới đây, ông chủ Nhà Trắng đã lên tiếng chỉ trích thẩm phán James Robart và Tòa án Liên bang tại Seattle (Washington) vì phán quyết ngừng sắc lệnh cấm nhập cảnh mà ông đã ký. Ông Trump cho rằng, quyết định của thẩm phán Robart là hành động "nực cười" và phán quyết đó gây nguy hiểm đến an ninh nước Mỹ, khủng bố có thể xảy ra.

Người đứng đầu nước Mỹ đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter rằng: "Không thể tin một thẩm phán lại có thể đặt nước Mỹ vào tình trạng nguy hiểm. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm".

Trump tuyên bố: “Tòa án Liên bang Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu Mỹ bị khủng bố”

Trump tuyên bố: “Tòa án Liên bang Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu Mỹ bị khủng bố”

Trước đó, ngày 3/2, thẩm phán Robart đã ra phán quyết tạm thời chặn sắc lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ của ông Trump đối với cư dân 7 nước Hồi giáo (gồm Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen). Sắc lệnh này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và các nhóm nhân quyền.

Bộ Tư pháp Mỹ lập tức kháng cáo, nhưng đã bị Toà án phúc thẩm Liên bang Mỹ bác bỏ. Cuộc chiến pháp lý vẫn đang tiếp diễn giữa chính quyền Mỹ với 2 nguyên đơn là bang Washington và bang Minnesota.

Chính quyền Trump cho biết, sẽ dùng mọi biện pháp để thực hiện sắc lệnh của Tổng thống về vấn đề dân tị nạn và nhập cư mà vẫn tuân theo phán quyết của tòa án Liên bang. Mike Pence, Phó tổng thống Mỹ trả lời Fox News: "Chúng tôi sẽ dùng quyền hạn hợp pháp để bảo vệ sắc lệnh và thực hiện những điều cần thiết nhằm bảo vệ đất nước".

Cũng từ đây một câu hỏi đã được đặt ra là: “Vì sao thẩm phán liên bang ở tòa cấp thấp chặn được sắc lệnh của Trump?”.

Được biết, sở dĩ thẩm phán Robart có thể chặn được sắc lệnh của ông Trump vì mô hình tam quyền phân lập của nước Mỹ. Theo đó, Quốc hội nắm quyền lập pháp. Tổng thống nắm quyền hành pháp còn tòa án tối cao và các tòa án cấp dưới nắm quyền tư pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trump tuyên bố: “Tòa án Liên bang Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu Mỹ bị khủng bố”