Triều Tiên đồng ý phát trực tiếp cuộc họp thượng đỉnh với Hàn Quốc

Hà Kim (Theo Reuters)| 25/04/2018 09:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bình Nhưỡng đồng ý cho truyền thông Hàn Quốc truyền hình trực tiếp một phần cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tuần này.

Reuters ngày 24/4 đưa tin, quan chức Hàn - Triều vừa tổ chức cuộc họp tại Tongil Pavilion, Panmunjom nhằm thảo luận về các vấn đề về giao thức, an ninh và báo chí trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tại cuộc họp, hai bên nhất trí cuộc họp thượng đỉnh sẽ bắt đầu trước trưa 27/4 và hai lãnh đạo sẽ tham dự tiệc tối chính thức ở Panmunjom. Triều Tiên cũng đồng ý để truyền thông Hàn Quốc phát sóng trực tiếp một phần hội nghị thượng đỉnh.

Triều Tiên đồng ý phát trực tiếp cuộc họp thượng đỉnh với Hàn Quốc

Triều Tiên đồng ý để truyền thông Hàn Quốc phát sóng trực tiếp một phần hội nghị thượng đỉnh

Theo các nguồn tin khu vực, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức một số hội nghị trù bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới. Theo đó, Hàn Quốc sẽ tổ chức một hội nghị trù bị ngay trong chiều 24/4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nơi sẽ diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tiếp đó, vào ngày 25/4, một phái đoàn Triều Tiên do quan chức Ủy ban Quốc phòng Kim Chang-son dẫn đầu, sẽ cùng các quan chức Hàn Quốc tham dự một hội nghị trù bị chung khác.

Vào ngày 26/4, tức chỉ 1 ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều, phía Hàn Quốc còn tổ chức thêm hội nghị trù bị cuối cùng với sự tham gia của 6 quan chức, những người sẽ tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in tham gia hội nghị thượng đỉnh chính thức. Cùng ngày 26/4, Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến sẽ tiết lộ kế hoạch và lịch trình chi tiết về hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Trước đó, Bình Nhưỡng và Seoul đã có một loạt động thái hòa giải trước thềm cuộc gặp. Hàn Quốc đã cho dừng phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên tại biên giới, khiến Bình Nhưỡng có động thái tương tự. Bình Nhưỡng tuần trước tuyên bố sẽ dừng thử hạt nhân và tên lửa, quyết định này được Tổng thống Hàn ca ngợi là tiến bộ lớn để phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhiều khả năng đưa ra tuyên bố hòa bình chính thức với Triều Tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 nếu hai lãnh đạo đạt được thỏa thuận. Về mặt lý thuyết, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến liên Triều kết thúc năm 1953 bằng một hiệp ước đình chiến chứ không phải hiệp định hòa bình.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên đồng ý phát trực tiếp cuộc họp thượng đỉnh với Hàn Quốc