Tin vắn thế giới ngày 20/8: Không quân Afghanistan không kích Taliban, hơn 30 tay súng thiệt mạng

Bạch Dương| 20/09/2020 07:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không quân Afghanistan không kích Taliban; Canada dừng đàm phán về hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc; Trung Quốc kiên quyết phản đối lệnh cấm của Mỹ đối với WeChat, TikTok… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Không quân Afghanistan không kích Taliban

Lực lượng không quân Afghanistan ngày 19/9 đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các vị trí của Taliban khiến hơn 30 phiến quân thiệt mạng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ashraf Ghani một lần nữa kêu gọi ngừng bắn.

Tin vắn thế giới ngày 20/8: Không quân Afghanistan không kích Taliban, hơn 30 tay súng thiệt mạng

Ảnh minh họa

Ấn Độ bắt giữ 9 phần tử Al-Qaeda có kế hoạch tấn công nhiều cơ sở trọng yếu

Cơ quan điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) cho biết đã tiến hành nhiều cuộc đột kích đồng thời trong sáng 19/9 và bắt giữ 9 phần tử Al-Qaeda đang lên kế hoạch tấn công ở một số địa điểm trọng yếu tại Ấn Độ, trong đó có cả thủ đô New Delhi.

Trung Quốc khởi động cơ chế hạn chế 'các thực thể nước ngoài không đáng tin cậy'

Ngày 19/9, Trung Quốc thông báo đã chính thức thực thi cơ chế giúp nước này hạn chế "các thực thể không đáng tin cậy của nước ngoài", một động thái mà giới phân tích cho là đòn trả đũa của Bắc Kinh trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty Trung Quốc như tập đoàn viễn thông Huawei.

Tổng thống Hàn Quốc: Thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều sẽ được thực hiện bất chấp những trở ngại

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19/9 cho rằng thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều ký kết ở Bình Nhưỡng giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được thực hiện bất chấp những trở ngại ở trong và ngoài nước.

Ông Joe Biden yêu cầu việc đề cử người thay Thẩm phán Ginsburg phải đợi sau bầu cử

Ứng cử viên tranh cử vào Nhà Trắng, cựu Phó Tổng thống Joe Biden ngày 19/9 cho rằng việc đề cử người thay thế vị trí của Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg trong Tòa án Tối cao Mỹ cần phải đợi tới sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật ngân sách 202

Hạ viện Thái Lan đêm 18/9 đã thông qua dự luật ngân sách tài khóa 2021 trị giá 3.285 tỉ baht (khoảng 105 tỉ USD) bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2020 nhằm phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Tổng thống Peru vượt qua cuộc bỏ phiếu luận tội tại Quốc hội

Tổng thống Peru Martin Vizcarra ngày 18/9 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu luận tội tại Quốc hội ngày 18/9 sau khi phe đối lập không nhận đủ số phiếu cần thiết để phế truất ông.

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết gia hạn hoạt động của UNITAD

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 18/9 đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2544 gia hạn thêm 12 tháng hoạt động của Nhóm Điều tra LHQ nhằm thúc đẩy truy cứu tội ác do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện tại Iraq (gọi tắt là UNITAD).

Anh cân nhắc thắt chặt giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch COVID-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19/9 đã cân nhắc để đưa ra những biện pháp giãn cách xã hội thắt chặt hơn nữa tại vùng England sau khi xác nhận Anh "đang bước vào làn sóng thứ hai" của dịch COVID-19.

Ireland ban bố ứng phó dịch bệnh COVID-19 cấp độ 3

Tối 18/9, Thủ tướng Ireland Micheal Martin đã ban bố lệnh ứng phó cấp độ 3 ở thủ đô Dublin nhằm ngăn chặn số ca COVID-19 đang gia tăng nhanh ở thành phố này trong vài tuần qua.

Quân đội Liban phát hiện 1,3 tấn pháo hoa tại cảng Beirut

Quân đội Liban thông báo đã phát hiện 1,3 tấn pháo hoa trong một cuộc khám xét ở cảng Beirut - khu vực bị tàn phá hồi tháng trước trong một vụ nổ kinh hoàng được cho là do một lượng lớn hóa chất được bảo quản kém.

Tin vắn thế giới ngày 20/8: Không quân Afghanistan không kích Taliban, hơn 30 tay súng thiệt mạng

Cháy lớn bất ngờ bùng lên tại cảng Beirut tối 10/9

Canada dừng đàm phán về hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc

Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne ngày 18/9 cho biết nước này đã rút khỏi các cuộc đàm phán để tiến tới hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, trong bối cảnh mối quan hệ song phương đi xuống sau khi Ottawa bắt giữ Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ Huawei và Bắc Kinh trả đũa với việc giam giữ hai công dân Canada với cáo buộc hoạt động gián điệp.

Trung Quốc kiên quyết phản đối lệnh cấm của Mỹ đối với WeChat, TikTok

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 19/9 tuyên bố kiên quyết phản đối quyết định của Mỹ cấm các ứng dụng WeChat và TikTok trong các cửa hàng ứng dụng trực tuyến của Mỹ từ đêm 20/9.

Cùng ngày, Bloomberg  cho biết, ứng dụng chia sẻ video ngắn thịnh hành TikTok (Trung Quốc) đã đề nghị một thẩm phán Mỹ chặn lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với mạng truyền thông xã hội này của Trung Quốc.

Lãnh đạo tập đoàn vũ trụ Roscosmos nói sao Kim là của Nga

Lãnh đạo tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos nói: “Thám hiểm lại sao Kim nằm trong kế hoạch của chúng ta. Chúng tôi cho rằng sao Kim là một hành tinh Nga, vì vậy ta không thể tụt hậu”.

Xả súng tại một bữa tiệc khiến 16 người thương vong

Hai người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra rạng sáng 19/9 tại một bữa tiệc ở thành phố Rochester, bang New York, Mỹ.

Trào lưu nuôi kiến bùng nổ tại Singapore trong đại dịch COVID-19

Đối với nhiều người, kiến chỉ là một loài gây hại, nhưng với một doanh nhân người Singapore, sở thích nuôi kiến đã thôi thúc anh thành lập một cơ sở kinh doanh loài côn trùng này với niềm tin có thể mang lại cho khách hàng nhiều điều thú vị.

Mexico tạo ra 100 triệu phú nhờ 'xổ số chuyên cơ tổng thống’

Công ty xổ số quốc gia Mexico đầu tuần này đã mở chương trình xổ số có thể tạo ra 100 triệu phú, nhờ vào việc bán vé số có giải thưởng trị giá bằng chiếc chuyên cơ xa xỉ của vị tổng thống tiền nhiệm nước này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới ngày 20/8: Không quân Afghanistan không kích Taliban, hơn 30 tay súng thiệt mạng