Thủ tướng Nhật Bản nói lời xin lỗi và “rút ra bài học lịch sử” từ Thế chiến II

Minh Thi| 15/08/2015 13:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong bài phát biểu ngày hôm qua (14/8), Thủ tướng Shizo Abe đã gửi lời xin lỗi đến tất cả những người từng chịu ảnh hưởng bởi chính sách của Nhật Bản trong Thế chiến II, New York Times đưa tin.

Thủ tướng Nhật Bản nói lời xin lỗi và “rút ra bài học lịch sử” từ Thế chiến II

Thủ tướng Nhật Bản nói lời xin lỗi và “rút ra bài học lịch sử” từ Thế chiến II

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, trong quá khứ Nhật Bản đã gây ra những “thiệt hại khôn lường và đau khổ” cho “người dân vô tội”.

“Đất nước chúng tôi với nhận thức sâu sắc (vì việc đã làm) và với tất cả trái tim nói lên lời xin lỗi về hành động của mình trong cuộc chiến tranh (Thế giới thứ hai) đã qua”, ông tuyên bố trong bài diễn văn nhân dịp kỷ niệm kết thúc Thế chiến II.

“Quan điểm trên của chính phủ (Nhật Bản) về lịch sử vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ trong tim mình lịch sử khổ đau của các dân tộc châu Á -những hàng xóm của chúng tôi”, ông Abe phát biểu.

Đồng thời, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản khẳng định, các thế hệ tương lai  -không từng tham gia vào cuộc chiến trong quá khứ - không nên phải chịu gánh nặng của những lời xin lỗi.

“Chúng ta không được phép để con, cháu và những thế hệ kế tiếp của chúng ta, vốn không liên quan gì đến cuộc chiến tranh này, phải xin lỗi”, ông Abe nhấn mạnh khi kêu gọi “rút ra bài học từ lịch sử”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nhật Bản nói lời xin lỗi và “rút ra bài học lịch sử” từ Thế chiến II