Thủ phạm tấn công trường tiểu học ở Bắc Kinh vì “oán giận”

Bạch Dương| 09/01/2019 07:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giới chức Trung Quốc đã xác định thủ phạm vụ tấn công trường tiểu học ở Bắc Kinh sáng 8/1 cũng như động cơ của đối tượng, Tân Hoa Xã đưa tin.

Thủ phạm tấn công trường tiểu học ở Bắc Kinh vì “oán giận”

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng được triển khai đến hiện trường vụ tấn công trường tiểu học ở Bắc Kinh, Trung Quốc sáng 8/1

Theo đó, đối tượng họ Jia, 49 tuổi, là nhân viên được thuê để làm công tác bảo dưỡng hàng ngày tại một trường tiểu học ở quận Xicheng (Tây Thành), Bắc Kinh, Trung Quốc.

Được biết, hợp đồng lao động với đối tượng dự kiến sẽ chấm dứt vào cuối tháng 1/2019.

Theo nhà chức trách, mặc dù trường đã thảo luận để dành cho Jia một công việc khác, song đối tượng vẫn thực hiện vụ tấn công vì “oán giận”.

Như tin đã đưa, vào khoảng 9h17 (theo giờ Hà Nội), tại trường tiểu học liên kết thực nghiệm Xuanwu số 1, nằm trên địa bàn quận Xicheng (Tây Thành), thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, xảy ra một vụ tấn công.

20 học sinh bị thương đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó 3 em bị thương nặng. Hiện các em đã qua cơn nguy kịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ phạm tấn công trường tiểu học ở Bắc Kinh vì “oán giận”