Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã giảm 8,5% vào năm 2019

Trâm Anh (theo AFP)| 14/01/2020 13:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã giảm 8,5% xuống còn 296 tỷ đôla vào năm 2019.

Theo dữ liệu chính thức được công bố hôm nay (14/1), thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ đã thu hẹp vào năm ngoái khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào một cuộc chiến thương mại, áp đặt  một loạt các loại thuế quan trừng phạt lẫn nhau khiến nền kinh tế hai nước đều bị ảnh hưởng.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã giảm 8,5% vào năm 2019

Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ ký một thỏa thuận thương mại một phần trong tuần này (15/1)

Các số liệu được công bố chỉ một ngày trước khi Mỹ và Trung Quốc dự kiến ​​sẽ ký một thỏa thuận "giai đoạn một" đánh dấu sự xuống thang trong cuộc xung đột hai năm của họ.

Thâm hụt thương mại lâu năm của Mỹ với Trung Quốc đã khiến Tổng thống Donald Trump không hài lòng và quyết định áp thuế quan đối với một số loại hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đô la của Trung Quốc, gây ra phản ứng đáp trả từ Bắc Kinh.

Theo số liệu hải quan, thặng dư của Trung Quốc đạt khoảng 295,8 tỷ đô la vào năm 2019, giảm 8,5% so với mức kỷ lục của năm trước là 323,3 tỷ đô la.

Vào tháng 12, thặng dư của Trung Quốc với Mỹ là khoảng 23,2 tỷ đô la, giảm từ mức 24,6 tỷ đô la của tháng trước.

Theo một quan chức của Washington, một phần của thỏa thuận thương mại tạm thời, Bắc Kinh sẽ mua thêm 200 tỷ đô la các sản phẩm của Mỹ trong khoảng thời gian hai năm. Hiện Trung Quốc vẫn chưa công khai xác nhận số liệu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã giảm 8,5% vào năm 2019