Tên lửa đạn đạo của Trung Quốc có sức mạnh như thế nào?

Mai Anh (Topwar.ru)| 27/12/2019 10:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hải quân Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo trên biển có khả năng vươn tới bất cứ vị trí nào trên lãnh thổ Mỹ.

Mới đây, tờ Washington Times đưa tin Hải quân Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo trên biển, có khả năng vươn tới bất cứ vị trí nào trên lãnh thổ Mỹ.

Các tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Trung Quốc được phóng vào Chủ nhật vừa qua từ một tàu ngầm hạt nhân lớp Jin, nằm ở vịnh Bohai, phía tây bắc biển Hoàng Hải.

Tên lửa đạn đạo của Trung Quốc có sức mạnh như thế nào?

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia, đây là lần phóng thử tên lửa thứ ba của Hải quân Trung Quốc. Lần đầu tiên được thực hiện vào ngày 22/11/2018, lần thứ hai vào ngày 2/6/2019.

Tất cả các vụ phóng đều được thực hiện trên tàu tên lửa diesel-điện Project 032. Con tàu đã được trải qua quá trình hiện đại hóa đặc biệt để thử nghiệm loại tên lửa đạn đạo mới.

Được biết, tên lửa nhiên liệu rắn JL-3 được thiết kế để trang bị cho tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới (được cho là Dự án 096). Theo các dữ liệu được công bố, phạm vi bay của tên lửa rơi vào khoảng 12.000 – 14.000 km. JL-3 có khả năng mang tới 10 đầu đạn riêng lẻ.

Trước đó, các tàu ngầm tên lửa Trung Quốc được trang bị tên lửa nhiên liệu rắn JL-1, được thông qua vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Tên lửa có trọng lượng ban đầu là 14,7 tấn, chiều dài 10,4 m và tầm bắn từ 1700 - 2500 km.

Hiện tại, các tàu ngầm Trung Quốc thuộc thế hệ thứ hai của dự án 094 được trang bị tên lửa đạn đạo JL-2 với trọng lượng phóng từ 42-45 tấn, chiều dài 13 m, tầm bắn từ 7400 - 8000 km.

Đặc biệt, tên lửa có khả năng mang 3 - 4 đầu đạn dẫn đường riêng lẻ.


 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tên lửa đạn đạo của Trung Quốc có sức mạnh như thế nào?