Sốc với hình ảnh lính Mỹ đốt xác, chụp ảnh "tự sướng" cạnh hài cốt

SAND| 16/01/2014 13:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một số hình ảnh lính Thủy quân lục chiến Mỹ ngược đãi những thi thể quân nổi dậy Iraq mới được công bố trên TMZ đang khiến dư luận hoang mang.

Một số hình ảnh gây sốc về việc ngược đãi quân nổi dậy của Iraq của lính Mỹ được đăng tải trên TMZ ngày 15/1 đang khiến dư luận quốc tế hoang mang. Trong loạt ảnh mới được công bố này, có thể thấy những thi thể của quân nổi dậy Iraq bị lính Mỹ đổ xăng đốt chỉ còn trơ bộ hài cốt, thậm chí, có một lính Mỹ khác còn chụp hình "tự sướng" và chĩa súng xuống một chiếc đầu lâu. Một số bức ảnh khác cũng cho thấy thi thể của quân nổi dậy bị chó xâu xé và bị lục lọi túi áo.

Sốc với hình ảnh lính Mỹ đốt xác, chụp ảnh

Sốc với hình ảnh lính Mỹ đốt xác, chụp ảnh
Lính Mỹ đang tưới xăng để đốt xác quân nổi dậy Iraq

 Sốc với hình ảnh lính Mỹ đốt xác, chụp ảnh
Những xác chết cháy đen chỉ còn trơ lại xương khô

Sốc với hình ảnh lính Mỹ đốt xác, chụp ảnh
Một số còn lục lọi túi áo của những bộ hài cốt

Những bức ảnh này được cho là chụp ở Fallujah năm 2004. Ngay sau khi được công bố, chúng đã gây ra một làn sóng phẫn nộ, một cuộc diều tra chống lại Thủy quân lục chiến Mỹ cũng đang được tiến hành. Theo TMZ, chỉ huy Mỹ chịu trách nhiệm về hoạt động quân sự ở Trung Đông cũng đang xem xét các bức ảnh để xác minh. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết thêm, nếu những hình ảnh này là thật thì những lính Mỹ này đã vi phạm quân luật về tội ngược đãi thi thể và phải đối mặt với tòa án dù có rời khỏi quân ngũ đi chăng nữa.

Sốc với hình ảnh lính Mỹ đốt xác, chụp ảnh

  Sốc với hình ảnh lính Mỹ đốt xác, chụp ảnh
Những bộ hài cốt cháy nham nhở sau khi bị đốt

Sốc với hình ảnh lính Mỹ đốt xác, chụp ảnh
Một lính Mỹ khác đang "tự sướng" với tư thế chĩa súng vào đâu lâu. Những hình ảnh này
đang gây ra một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc - Đại tá Steven Warren - cho biết phần lớn lính Mỹ vẫn tuân thủ quy định của quân đội Mỹ  và các hành động được miêu tả trong các bức ảnh không phải là những điều họ mong đợi từ các quân lính của mình và nó không đại diện cho nhiệm vụ danh dự và chuyên nghiệp của hơn 2,5 triệu người Mỹ đã phục vụ tại Iraq và Afghanistan.

Trước đó, vào năm 2005, những bức ảnh cáo buộc lính Mỹ ngược đãi thi thể của phiến quân tại Afghanistan cũng đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông phương Tây khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sốc với hình ảnh lính Mỹ đốt xác, chụp ảnh "tự sướng" cạnh hài cốt