Quốc vụ khanh Bộ Đường sắt Ấn Độ tử vong vì COVID-19

Bạch Dương (Theo PTI)| 24/09/2020 17:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quốc vụ khanh Bộ Đường sắt Ấn Độ, ông Suresh Angadi, đã tử vong vì COVID-19 vào ngày 23/9, chỉ ít ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, PTI đưa tin.

Quốc vụ khanh Bộ Đường sắt Ấn Độ tử vong vì COVID-19

Quốc vụ khanh Bộ Đường sắt Ấn Độ, ông Suresh Angadi, đã tử vong vì COVID-19

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ cho biết, ông Angadi đã qua đời vào khoảng 20h00 tối 23/9, tại trung tâm chấn thương thuộc Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ (AIIMS) New Delhi – đã được chuyển thành nơi điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Ông Angadi là nghị sĩ cấp cao của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền tại bang Karnataka. Trước đó, hôm 11/9, ông đã thông báo trên mạng xã hội Twitter về tình hình sức khỏe của mình, và yêu cầu tất cả những người có tiếp xúc gần với ông trong những ngày trước đó đi khám sức khỏe và làm xét nghiệm.

Ông Angadi là quan chức cấp bộ trưởng liên bang đầu tiên của Ấn Độ tử vong vì virus SARS CoV-2. Trước đó, ít nhất 6 nghị sĩ cấp bang và 3 nghị sĩ liên bang cũng đã trở thành nạn nhân của COVID-19.

PTI cho biết, cựu Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, mất hôm 31/8, cũng được xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Như tin đã đưa, theo số liệu thống kê của Worldometers.info, cập nhật đến 6h giờ sáng 24/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 32.054.574 ca, trong đó có 980.351 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 23.635.455 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn  62.270 ca và 7.438.768 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 24/9, thế giới có tới 136 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 88 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng mạnh trở lại, nhất là ở các tâm dịch Mỹ, Ấn Độ và Brazil. 

Tại Ấn Độ, giới chức Bộ Y tế nước này cho hay, tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 theo ngày ở nước này hiện ở mức 875 xét nghiệm/1 triệu dân, cao gấp hơn 6 lần mức 140 xét nghiệm/1 triệu dân theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Đến nay, Ấn Độ đã tiến hành tổng cộng 66,28 triệu lượt xét nghiệm COVID-19, trong đó có 953.683 lượt trong ngày 23/9.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc vụ khanh Bộ Đường sắt Ấn Độ tử vong vì COVID-19