Quân đội hoàng gia Thái Lan tổ chức họp báo xin lỗi nạn nhân vụ xả súng

Trâm Anh (theo AFP)| 11/02/2020 15:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan hôm nay xin lỗi nạn nhân vụ xả súng hôm thứ Bảy và kêu gọi người dân đang đau xót "đừng đổ lỗi cho quân đội" chỉ vì một quân nhân điên cuồng.

Tướng Apirat Kongsompong, một người theo chủ nghĩa hoàng gia đã rơi nước mắt khi ông thay mặt quân đội xin lỗi các nạn nhân của vụ xả súng trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp.

Quân đội hoàng gia Thái Lan tổ chức họp báo xin lỗi nạn nhân vụ xả súng

Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Thái Lan Apirat Kongsompong đã rơi nước mắt khi ông thay mặt quân đội xin lỗi các nạn nhân của vụ xả súng trong cuộc họp báo được phát trên truyền hình 

Tay súng - Trung sĩ Jakrapanth Thomma - đã bị một đơn vị đặc công bắn chết vào sáng Chủ nhật, kết thúc một cuộc tàn sát kéo dài 17 giờ khiến 29 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.<_o3a_p>

Quân đội Thái Lan đã miêu tả Jakrapanth Thomma là một kẻ lừa đảo hơn là một sản phẩm của hệ thống quân đội.<_o3a_p>

Tướng Apirat cho biết ông sẽ không từ bỏ chức vụ phụ trách một đội quân đã thâm nhập vào tất cả các khía cạnh của đời sống Thái Lan, từ chính trị và kinh doanh với ngân sách hàng tỷ đô la - đã tăng lên từ cuộc đảo chính cuối năm 2014. "Quân đội là một tổ chức khổng lồ bao gồm hàng trăm ngàn nhân viên ... Tôi không thể tập trung vào mọi cấp dưới", ông nói.<_o3a_p>

"Có những người chỉ trích quân đội, tôi kêu gọi họ đừng đổ lỗi cho quân đội... bởi vì quân đội là một tổ chức thiêng liêng", Tướng Apirat nói.<_o3a_p>

Tướng Apirat cam kết sẽ mở một "kênh đặc biệt" để điều tra tất cả các khiếu nại trong tương lai từ các sĩ quan cấp dưới về cấp trên của họ, để giải quyết những tranh chấp tương tự như tranh chấp nợ giữa tay súng và sĩ quan chỉ huy của anh ta.<_o3a_p>

Tay súng "đã không nhận được sự công bằng từ chỉ huy của mình và người nhà của cô ta. Họ đã hứa hẹn với anh ta về lợi nhuận tài chính nhưng rồi không đáp ứng", Apirat nói thêm. Tranh chấp dường như liên quan tới một hợp đồng mua bán nhà.<_o3a_p>

Jakrapanth đã giết chết chỉ huy của mình và mẹ chồng của chỉ huy trước khi thực hiện một vụ xả súng sau đó khoảng 17 giờ.<_o3a_p>

Những tướng quân đội Thái Lan thường tham gia trong hội đồng quản trị của các doanh nghiệp nhà nước. Trong khi nhiều tướng quân đội sở hữu số tài sản hàng triệu đô la thì tiền lương của các binh sĩ lại quá thấp.<_o3a_p>

"Tôi đảm bảo rằng từ tháng 2 đến tháng 4 tới sẽ có nhiều người - từ tướng đến đại tá - sẽ thất nghiệp," Apirat nói, đồng thời hứa hẹn không cho phép các sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu tiếp tục sử dụng nhà công vụ. Tướng Apirat dự kiến sẽ nghỉ hưu vào tháng Chín tới.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội tại Thái Lan đang tràn ngập những lời chỉ trích các nhà lãnh đạo của họ vì sự thiếu đồng cảm trong hậu quả của vụ xả súng hàng loạt chưa từng thấy. Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha đã bị chỉ trích vì đã mỉm cười với đám đông khi ông đến thăm Korat, thành phố nơi xảy ra vụ nổ súng. Bên cạnh đó, chưa thành viên nào của Hoàng gia đến thăm những người sống sót sau thảm kịch.<_o3a_p>

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân đội hoàng gia Thái Lan tổ chức họp báo xin lỗi nạn nhân vụ xả súng