Nhật Bản: Hàng ngàn người đổ về xem ngọn lửa Olympic bất chấp nỗi sợ Covid-19

Trâm Anh (theo AFP)| 22/03/2020 14:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hàng chục ngàn người đổ xô đến vạc dầu nơi ngọn lửa Olympic vừa được thắp ở Đông Bắc Nhật Bản vào ngày cuối tuần bất chấp những lo ngại về đại dịch Covid-19.

Nhật Bản: Hàng ngàn người đổ về xem ngọn lửa Olympic bất chấp nỗi sợ Covid-19

Các nhà tổ chức đang chịu áp lực vì lo ngại Thế vận hội Tokyo 2020 phải hoãn vì đại dịch Covid-19.

Ngọn lửa đã đến Nhật Bản trong một buổi lễ chào đón vào thứ Sáu (20/3) khi những lo ngại ngày càng gia tăng về việc Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ phải hoãn vì sự lây lan chết người của virus corona đang gây ra sự hỗn loạn trên toàn thế giới.<_o3a_p>

Đại dịch Covid đã “xé nát” lịch thể thao toàn cầu, với các giải đấu thể thao hàng đầu bị đình chỉ và các giải đấu lớn bị hoãn lại.<_o3a_p>

Hơn 50.000 người vào thứ Bảy (21/3) đã xếp hàng để xem ngọn lửa được thắp lên tại nhà ga Sendai ở Miyagi, được chọn là một phần của "Thế vận hội phục hồi" - giới thiệu sự hồi sinh của khu vực bị tàn phá nặng nề sau trận động đất, sóng thần và hạt nhân năm 2011.<_o3a_p>

Truyền thông địa phương cho biết, rất nhiều người đã đứng xếp trong một hàng dài 500 mét (1.650 feet) trong vài giờ để chờ đến lượt chiêm ngưỡng ngọn đuốc Olympic. Nhiều người trong số họ đeo khẩu trang khi chụp ảnh với vạc dầu chứa ngọn lửa hình hoa anh đào.

Nhật Bản: Hàng ngàn người đổ về xem ngọn lửa Olympic bất chấp nỗi sợ Covid-19

Hàng chục ngàn người xếp hàng tại ga Sendai để xem ngọn lửa Olympic.

"Tôi đã xếp hàng trong ba giờ đồng hồ, nhưng được chiêm ngưỡng ngọn lửa Olympic quả là rất phấn khích", một phụ nữ 70 tuổi nói với phóng viên đài truyền hình công cộng NHK.

Nhưng các nhà tổ chức đã tỏ ra lo ngại về cuộc tụ tập lớn hơn dự kiến và đã cảnh báo việc cho mọi người vào xem ngọn đuốc có thể bị đình chỉ nếu đám đông trở nên lớn quá mức, truyền thông địa phương đưa tin.<_o3a_p>

Lễ rước đuốc toàn quốc sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 3, bắt đầu từ khu liên hợp thể thao J-Village ở Fukushima, nơi từng được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người dân trong thảm họa hạt nhân năm 2011.<_o3a_p>

Nhưng các nhà tổ chức đã buộc phải thu hẹp quy mô tiếp sức, bỏ các nghi lễ hàng ngày với công chúng và kêu gọi khán giả "tránh tụ tập thành đám đông" dọc theo tuyến đường.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Hàng ngàn người đổ về xem ngọn lửa Olympic bất chấp nỗi sợ Covid-19