Nga: Cuối 2015, “vũ khí độc” thông minh chống IS hoàn thành thử nghiệm

Minh Thi| 09/10/2015 07:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phiên bản mới nhất của bom dẫn thông minh KAB-250 sẽ sớm hoàn thành giai đoạn thử nghiệm trong năm 2015, Sputnik dẫn tin tức của công ty chế tạo vũ khí có trụ sở tại Moscow cho biết.

Nga: Cuối 2015, “vũ khí độc” thông minh chống IS hoàn thành thử nghiệm

Bom dẫn thông minh KAB-250 bằng laser có mặt trong Triển lãm Ngày sáng tạo của Bộ Quốc phòng Nga diễn ra ở Moscow vừa qua. Ảnh: Sputnik

KAB-250 (KAB-250LG-E) - loại bom hạng nhẹ thông minh, nhỏ gọn nhất, tối tân nhất - lần đầu được Công ty GNPP Region thuộc Tổng công ty Vũ khí tên lửa chiến thuật (KTRV/Nga) trình làng tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế Moscow 2015 (MAKS-2015) tổ chức vào tháng 8 vừa qua.

Phát biểu với Tuần báo Quốc phòng IHS Jane trong khuôn khổ Triển lãm Ngày sáng tạo của Bộ Quốc phòng Nga diễn ra ở Moscow từ ngày 5 - 6/10, ông Igor Krylov - Tổng Giám đốc GNPP Region cho biết: “Bom (KAB-250) tham gia thử nghiệm trên máy bay chiến đấu - tiêm kích - ném bom Sukhoi Su-34 của Nga, cùng với các cuộc thử nghiệm khác sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay”.

KAB-250 (trọng lượng 250kg) có hai biến thể: KAB-250 dẫn đường bằng laser và KAB-250 dẫn đường bằng vệ tinh. Đây là phiên bản kế tiếp của loại bom dẫn thông minh với trọng lượng lớn hơn KAB-500. Loại bom này lần đầu tiên tham chiến trong chiến dịch không kích đầu tháng 9 vừa qua của Không quân Nga tại Syria.   

KAB-250 dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong hệ thống vũ khí của chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 PAK FA trong năm tới.

Đường kính bom chỉ có 225 mm, chiều dài 3,2 m, trọng lượng 250 kg, trong đó 127 kg là trọng lượng thuốc nổ. Thiết kế nhỏ gọn, KAB-250 có thể được lắp bên trong tiêm kích tàng hình, cũng như trên các mấu treo dưới cánh của các tiêm kích bom.

Với đầu đạn phân mảnh, KAB-250 được thiết kế để phá hủy trang thiết bị dễ bị tấn công, phương tiện giáp mỏng, và các căn cứ khác của kẻ địch. KAB-250 có thể được ném riêng lẻ hoặc hàng loạt. Máy bay mang KAB-250LG-E phải được lắp một hệ thống chiếu sáng laser hoặc mục tiêu có thể được rọi sáng bằng máy bay đi trước xác định mục tiêu.

Theo ông Krylov, KAB-250 được phát triển để đối kháng với bom công phá đường kính nhỏ (Small Diameter Bomb) mà Mỹ cải tiến cho các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 như “Chim ăn thịt” F-22 Raptor và F-35 Lightning II, IHS Jane cho biết.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: Cuối 2015, “vũ khí độc” thông minh chống IS hoàn thành thử nghiệm