Mỹ trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 3 thế giới

Chí Tâm| 22/03/2020 15:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/3, ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng lên hơn 27.000 người, khiến nước này trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc và Italy.

Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) vào tháng 12/2019. Đến nay, 188 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Cập nhật lúc 14h00 ngày 22/3/2020, đã có 310.784 người mắc Covid-19, 13.185 người tử vong. Trong đó:

- Trung Quốc: 81.054 người mắc; 3.261 người tử vong;

- Italy: 53.578 người mắc; 4.825 người tử vong;

- Mỹ: 27.021 người mắc; 344 người tử vong;

Như vậy, Mỹ đã vượt qua Tây Ban Nha (25.496) và đứng thứ 3 trong danh sách những nước có số trường hợp xác nhận nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới.

Mỹ trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 3 thế giới

Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, tại Mỹ. Ảnh: AFP

Số ca nhiễm và tử vong tăng khiến giới chức bắt đầu lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung y tế. Một số công ty tư nhân phải tham gia cùng chính phủ bổ sung nguồn khẩu trang, máy thở và các vật tư y tế khác. Trong khi đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép tiến hành xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2, có thể cho kết quả chỉ trong khoảng 45 phút.

Tại Mỹ, tổng cộng đã có 5 bang áp dụng các biện pháp giới hạn được xem là "chưa có tiền lệ" để kìm hãm dịch bệnh, bao gồm New Jersey, California, New York, Illinois và Connecticut.

Bên cạnh đó, thống đốc các bang khác của Mỹ cũng kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người dù chưa có lệnh cấm.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngừng cấp thị thực thông thường trên toàn thế giới do Covid-19, trong khi thị thực khẩn cấp vẫn được xem xét. Trước đó, Mỹ dừng cấp thị thực tại một số cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài và áp lệnh cấm đi lại đối với công dân 28 quốc gia châu Âu để ngăn Covid-19.

Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ Brett Giroir, ngày 21/3 cho biết hơn 195.000 người Mỹ đã xét nghiệm virus corona chủng mới và nhận được kết quả. Ông Giroir thông báo con số này không bao gồm số liệu từ phòng thí nghiệm tại các bệnh viện và chính quyền sẽ tiếp nhận những kết quả đó trong tuần này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 3 thế giới