Mỹ thử nghiệm tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Mai Anh (Vesti.ru)| 18/02/2020 20:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong một tuyên bố mới đây của Hải quân Mỹ, ngoài khơi thành phố San Diego – thuộc bang California, Hải quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo Trident II không tải từ tàu ngầm USS Maine thuộc lớp Ohio.

Được biết, trong tuyên bố của Hải quân Mỹ, lần phóng thử đã đạt được những kỳ vọng.  Đồng thời, cũng  tiết lộ về đặc tính hoạt động của tên lửa , đặc điểm, tuổi thọ kéo dài, độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược này.

Mỹ thử nghiệm tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ảnh minh họa.

Đây là lần phóng thứ 178 kể từ thời điểm năm 1989, khi những tên lửa này được chính thức đưa vào sử dụng. Hiện tại, Trident II là tên lửa duy nhất đang phục vụ trong Hải quân Mỹ và Anh có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ thử nghiệm tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân