Mỹ: Cảnh sát cưỡng hiếp nạn nhân đột quỵ 75 tuổi

Hoàng Kim| 12/11/2015 17:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một sĩ quan cảnh sát ở Sacramento, Mỹ đã phải nhận án tù chung thân vì tội cưỡng hiếp một bệnh nhân đột quỵ 75 tuổi.

Mỹ: Cảnh sát cưỡng hiếp nạn nhân đột quỵ 75 tuổi  

Gary Dale Baker trước tòa 

 

Ngày 11/11, chánh án Tòa án cấp cao Sacramento, Ernest Sawtelle đã tuyên Gary Dale Baker, 52 tuổi án chung thân với 9 tội danh, trong đó có cưỡng hiếp, cưỡng ép khẩu dâm, bạo hành tình dục và trộm cắp.

Theo đó, vào năm 2010 và năm 2012, viên cảnh sát này đã tới nhà nạn nhân và cưỡng hiếp bà 2 lần. Tại thời điểm đó, nạn nhân bị đột quỵ, không có khả năng giao tiếp.

Ban đầu, người phụ nữ này đã cố nói cho người thân biết nhưng họ không hiểu. Sau đó, vụ cưỡng hiếp được xác nhận qua kiểm tra DNA, nhưng lại không thể xác định thủ phạm.

Vào cuối năm 2012, khi Baker đang cố thực hiện hành vi của mình một lần nữa thì bị phát hiện.

Một thám tử cho biết, gia đình nạn nhân đã cài máy quay tự động trong phòng nạn nhân. Sau khi xem những cảnh quay đó, cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Baker.

Chánh án Sawtelle nói sau khi tuyên án, “Anh ta đã làm hoen ố hình ảnh những nhân viên cảnh sát. Thật xấu hổ”. Ông cho rằng, án chung thân là hình phạt thích đáng mà Baker phải nhận.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Cảnh sát cưỡng hiếp nạn nhân đột quỵ 75 tuổi