Hơn một triệu người nhiễm SARS-CoV-2 toàn cầu

Minh Khang| 03/04/2020 20:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Worldometers, tính đến 16 giờ 30 ngày 3/4, đã có 1,030,520 người trên thế giới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 54,226 người tử vong.

Theo thống kê của Worldometers, thế giới hiện ghi nhận 1,030,520 ca nhiễm và 54,226  ca tử vong do SARS-CoV-2  tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. 220,031 người đã hồi phục, chủ yếu ở Trung Quốc. 

Số liệu cho thấy người chết do Covid-19 trên toàn cầu đã tăng gấp đôi kể từ ngày 27/3. Châu Âu hiện là tâm dịch với 542.191 ca nhiễm và 37.715 ca tử vong, tương đương 54% và 73% toàn cầu, theo AFP. Cho đến ngày 7/3, số ca nhiễm ở Châu Âu chưa tới 10.000. 

Sự gia tăng mạnh về số ca đồng nghĩa đại dịch đang lan rộng với tốc độ đáng báo động.

Tây Ban Nha đã vượt qua Italy để trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới. Theo số liệu thống kê Chính phủ Tây Ban Nha công bố chiều 3/4 (theo giờ Hà Nội), nước này đã ghi nhận 932 trường hợp tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca tử vong thống kê theo ngày của quốc gia châu Âu này vượt mức 900 người, mặc dù số trường hợp mới mắc bệnh vẫn tiếp tục chiều hướng giảm.

Tây Ban Nha đang là quốc gia có số người tử vong do COVID-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Italy. Theo những số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế Tây Ban Nha, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi 10.935 sinh mạng  nước này trong tổng số 117.710 người được xác định đã nhiễm bệnh COVID-19.

Tình hình ở Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, thậm chí còn đáng báo động hơn. Mỹ ghi nhận 6.057 ca tử vong do Covid-19 trong tổng số 245.559 ca nhiễm, theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins.

Tính đến sáng 3/4, số ca nhiễm nCoV ở tất cả 50 bang, thủ đô Washington D.C và các vùng lãnh thổ khác thuộc Mỹ đã vượt 245.500. Wyoming đến nay là bang duy nhất của Mỹ chưa ghi nhận ca tử vong do Covid-19, theo Đại học Johns Hopkins.

Tốc độ gia tăng các ca tử vong ở thành phố New York, tâm dịch của nước Mỹ, ở mức đáng báo động, với hơn 1.500 người chết. Các nhà tang lễ ở New York đang cầu cứu khi số thi thể chờ an táng tăng đột biến, khiến họ rơi vào tình trạng quá tải.

Italy ghi nhận thêm 4.668 ca nhiễm và 760 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên 115.242 và 13.915, tiếp tục là vùng dịch chết chóc nhất thế giới.

Tuy nhiên, hai nghiên cứu mới chỉ ra số tử vong thực tế ở Italy cao hơn nhiều số liệu được báo cáo. Theo công ty phân tích dữ liệu InTwig, tại khu vực xung quanh thành phố Bergamo, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì Covid-19, khoảng 4.500 người đã chết trong tháng 3, nhưng chỉ có 2.060 người được thống kê. 

Một vấn đề khác là Italy ghi nhận số ca nhiễm nCoV thấp hơn thực tế rất nhiều. Nước này đến nay cho biết đã phát hiện gần 111.000 người nhiễm nCoV, nhưng họ mới chỉ xét nghiệm cho những người có triệu chứng. Các quan chức y tế và chính quyền ước tính số người nhiễm nCoV thực tế ở nước này có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí 6 triệu người. 

Hơn một triệu người nhiễm SARS-CoV-2 toàn cầu

Đức vẫn là vùng dịch lớn thứ ba châu Âu khi ghi nhận thêm 6.813 ca nhiễm và 176 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 84.794 và 1.107. Tỷ lệ tử vong ở Đức khá thấp, chỉ 1,3%, dường như nhờ áp dụng chiến lược xét nghiệm diện rộng. Đức cũng có nhiều giường chăm sóc đặc biệt, cùng dịch vụ chăm sóc sức khỏe được nhà nước chi trả.

Chính phủ Đức đã ra lệnh đóng cửa hầu hết cửa hàng, trường học và áp lệnh cấm tụ tập quá hai người ít nhất đến ngày 19/4. Đức cũng đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nghiêm trọng từ các quốc gia Liên minh châu Âu (EU). 

Anh ghi nhận ngày chết chóc nhất khi có thêm 684 người chết vì SARS-CoV-2, mức tăng kỷ lục trong 24 giờ, nâng tổng số người chết lên 3.605, cao hơn Trung Quốc.

Bộ Y tế Anh cho biết số người chết được thống kê dựa trên số bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đã nhập viện. 173.784 người tại Anh đã được xét nghiệm, trong đó 38.168 ca nhiễm, tăng 4.450 so với hôm trước.   

Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đang tự cách ly tại nhà vì nhiễm nCov, hôm qua tuyên bố Anh sẽ "tăng cường xét nghiệm", trong khi Bộ trưởng Y tế đặt mục tiêu thực hiện 100.000 xét nghiệm mỗi ngày trong hai tuần. Chính phủ Anh trước đó chịu nhiều chỉ trích vì không xét nghiệm rộng rãi, đặc biệt đối với nhân viên y tế tuyến đầu. Giới chức tiết lộ chỉ 2.000 trong số 500.000 nhân viên y tế Anh được xét nghiệm nCoV. 

Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu Á, sau Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết nước này ghi nhận thêm 2.715 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng số ca nhiễm cả nước lên 53.183. Ngoài ra, 17.935 bệnh nhân đã hồi phục, 4.035 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Số người nhiễm mới và tử vong do SARS-CoV-2 ở Iran hôm nay giảm lần lượt 10 và 396 trường hợp so với một ngày trước.

Iran là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 và đã phải vật lộn để ứng phó với dịch bệnh kể từ khi phát hiện ca tử vong đầu tiên hôm 19/2.

Hàn Quốc ghi nhận 86 ca nhiễm mới, đưa số ca nhiễm lên 10.062 và đánh dấu ngày thứ 22 số ca nhiễm mới khoảng 100 hoặc ít hơn. Hàn Quốc cũng báo cáo thêm 5 ca tử vong, nâng số người chết lên 174, với hơn một nửa là bệnh nhân trên 80 tuổi.

Để ngăn chặn các ca nhiễm ngoại nhập, Hàn Quốc từ 1/4 yêu cầu tất cả người nhập cảnh đều phải cách ly trong 14 ngày. Người nước ngoài được cách ly phải tự chi trả toàn bộ chi phí và cài ứng dụng trên điện thoại di động cho phép giới chức giám sát và đảm bảo họ tuân thủ quy tắc.

Trung Quốc đại lục hôm nay ghi nhận thêm 31 ca nhiễm mới, gồm 2 ca nội địa và 29 ca ngoại nhập, và 4 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và ca tử vong lên lần lượt 81.620 và 3.322. Trung Quốc cũng công bố thêm 60 ca nhiễm không triệu chứng.

Từ 1/4, Trung Quốc bắt đầu đưa số ca nhiễm nCoV không triệu chứng vào số liệu thống kê hàng ngày. Những người nhiễm nCoV không triệu chứng cũng sẽ bị cách ly tập trung 14 ngày. 

Tại Đông Nam Á, Malaysia tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 3.116 ca nhiễm và 208 tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán Covid-19 ở Malaysia sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 4, trong khi số ca bệnh nguy kịch ước tính đạt đỉnh trong tuần tới. 

Philippines báo cáo 2.633 ca nhiễm và 107 ca tử vong. Thái Lan ghi nhận 1.875 ca nhiễm, trong đó 15 người đã chết, trong khi con số này tại Indonesia lần lượt là 1.790 và 170. Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo dịch bệnh có thể khiến 11 triệu người tại châu Á - Thái Bình Dương lâm vào cảnh nghèo đói nếu không có biện pháp can thiệp và khu vực có thể đối mặt với đợt suy giảm kinh tế tồi tệ nhất suốt 20 năm qua.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn một triệu người nhiễm SARS-CoV-2 toàn cầu