Hàng chục binh lính Mỹ bị thương sau vụ tấn công tên lửa từ Iran

Mai Anh (Avia.pro)| 17/01/2020 16:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Washington đã cố gắng che giấu hậu quả của cuộc tấn công tên lửa mà Iran đã thực hiện cách đây không lâu, nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq.

Theo tờ The Washington Post, cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào căn cứ quân sự Al-Assad, nơi triển khai quân đội Mỹ tại Iraq, đã làm hàng chục binh lính Mỹ bị thương.

Hàng chục binh lính Mỹ bị thương sau vụ tấn công tên lửa từ Iran

Các khu định cư bị phá hủy sau vụ tấn công.

Vụ tấn công tên lửa của quân đội Iran, nhắm vào căn cứ không quân Al-Assad ở miền tây Iraq đã phá hủy các khu định cư và bãi đáp trực thăng tại khu vực này. Mặc dù không ghi nhận thiệt hại về người nhưng vụ tấn công đã khiến hàng chục lính Mỹ bị thương.

Những đợt tấn công đặc biệt nguy hiểm vì chúng xuất hiện theo từng đợt, mỗi đợt cách nhau khoảng 15 phút. Giữa các đợt tấn công, lực lượng phản ứng nhanh đã nhiều lần cố gắng đánh giá tác động của vụ nổ và cập nhật tình hình binh lính bị thương, trang tin cho biết.

Thông tin về những lính Mỹ bị thương sau vụ tấn công được các nguồn tin của Iraq công bố. Được biết sau đó, những quân nhân này đã được chuyển đến Israel.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng chục binh lính Mỹ bị thương sau vụ tấn công tên lửa từ Iran