Hàn Quốc: Thử nghiệm thành công động cơ tên lửa không gian Nuri tự chế

Bạch Dương| 29/11/2018 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Viện Nghiên cứu Không gian vũ trụ Hàn Quốc (KARI) đã thử nghiệm thành công giai đoạn đầu tiên của thiết bị phóng không gian Hàn Quốc Vehicle-2 (KSLV-2), còn được gọi là Nuri - thiết bị phóng 3 tầng đầu tiên do Hàn Quốc phát triển.

 

Dẫn nguồn Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, AP cho biết, động cơ tên lửa có lực đẩy 75 tấn được gắn vào tên lửa một tầng và phóng đi từ Trung tâm vũ trụ Naro, ở Goheung, thuộc tỉnh Nam Jeolla, lúc 16h00 ngày 28/11.

Thông báo của Bộ Khoa học Hàn Quốc xác nhận vụ thử nghiệm đã thành công sau khi tên lửa rơi xuống bờ biển phía nam ngày 28/11.

Thứ trưởng Bộ Khoa học Hàn Quốc Lee Jin-hyu cho biết, tên lửa đã được phóng thành công và dữ liệu chuyến bay cho thấy động cơ duy trì hoạt động bình thường.

Hàn Quốc: Thử nghiệm thành công động cơ tên lửa không gian Nuri tự chế

Bộ Khoa học Hàn Quốc xác nhận vụ thử nghiệm đã thành công

Hàn Quốc: Thử nghiệm thành công động cơ tên lửa không gian Nuri tự chế

Vụ phóng thử nghiệm động cơ tên lửa không gian được thực hiện từ Trung tâm vũ trụ Naro, ở Goheung, thuộc tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quôc

Hàn Quốc: Thử nghiệm thành công động cơ tên lửa không gian Nuri tự chế

Đây là lần phóng thử đầu tiên của Hàn Quốc kể từ năm 2013, khi nước này phóng thành công một vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo

Cùng ngày, trang tin SpaceTech cho biết, Viện Nghiên cứu Không gian vũ trụ Hàn Quốc (KARI) đã thử nghiệm thành công giai đoạn đầu tiên của Thiết bị phóng không gian Hàn Quốc Vehicle-2 (KSLV-2), còn được gọi là Nuri - thiết bị phóng 3 tầng đầu tiên do Hàn Quốc phát triển.

KSLV-2, hay Nuri, sẽ là thiết bị đầu tiên do Hàn Quốc tự thiết kế và xây dựng được phóng vào không gian. Tên lửa này sẽ dùng để đưa vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất cũng như cho các ứng dụng thương mại khác.

Theo dữ liệu của KARI, tên lửa có trọng lượng 52 tấn, dài 25,8m được điều chỉnh vừa vặn với một động cơ đơn với lực đẩy mạnh 75 tấn nói trên.

Đây là lần phóng thử đầu tiên của Hàn Quốc kể từ năm 2013, khi nước này phóng thành công một vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo sau hai lần thất bại vào năm 2009 và năm 2010.

Đồng thời, sự kiện này cũng cho thấy bước tiến gần hơn tới mục tiêu tự chế tạo thiết bị phóng tên lửa đầu tiên vào không gian của Hàn Quốc.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc: Thử nghiệm thành công động cơ tên lửa không gian Nuri tự chế