Dân Mỹ thất vọng cách chống IS của Tổng thống Obama

PV| 17/02/2015 13:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kết quả cuộc thăm dò dư luận chung được CNN/ORC công bố ngày 16/2 cho thấy, người dân Mỹ ngày càng thất vọng với cách thức chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng của Tổng thống Barack Obama.

Dân Mỹ thất vọng cách chống IS của Tổng thống Obama

57% số người Mỹ được hỏi bày tỏ thất vọng với cách Tổng thống Obama phản ứng lại mối đe dọa do IS gây ra. Ảnh: foxct.com

Dẫn kết quả thăm dò trên cho hay, có tới 57% số người được hỏi bày tỏ thất vọng với cách ông chủ Nhà Trắng phản ứng lại mối đe dọa do IS gây ra. Nhiều người cho rằng cuộc chiến chống IS sẽ xấu đi theo thời gian. 58% những người được hỏi tin rằng hành động quân sự của Mỹ nhằm vào IS sẽ không mang lại kết quả, tăng mạnh so với tỷ lệ 49% trong cuộc thăm dò tháng 10/2014. Thậm chí, gần một nửa (46%) số người ủng hộ Đảng Dân chủ của Tổng thống Obama nói rằng họ không tin cuộc chiến chống IS do Mỹ đứng đầu sẽ dẫn tới kết quả tốt đẹp. 

Cuộc thăm dò còn cho thấy, 47% ý kiến ủng hộ triển khai bộ binh để truy quét nhóm khủng bố này, tăng nhẹ so với tỷ lệ 43% hồi tháng 11/2014. Số người phản đối ý tưởng này giảm từ 55% xuống còn 50%. 

Cũng theo thăm dò, uy tín của Tổng thống Obama trong việc xử lý các vấn đề an ninh quốc gia cũng sụt giảm đáng kể trong vài tháng qua, khi số người bày tỏ thất vọng lên tới 60%. Tuy nhiên, vẫn có tới 78% số người được hỏi cho rằng, Quốc hội nên trao cho Tổng thống quyền sử dụng vũ lực chống IS (AUMF) để có thể truy quét nhóm khủng bố này. 

Cuộc thăm dò được CNN/ORC thực hiện từ ngày 12-15/2 với sai số 3%. Thăm dò được tiến hành trong bối cảnh thế giới tuần qua liên tục xảy ra các sự kiện gây chấn động như hai vụ xả súng tại Đan Mạch, vụ IS chặt đầu 21 tín đồ Cơ đốc giáo Ai Cập…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dân Mỹ thất vọng cách chống IS của Tổng thống Obama