Đại dịch đang diễn ra thế nào ở khu vực Nam Á?

Trâm Anh (theo Reuters)| 06/04/2020 14:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khi các số liệu tương đối thấp so với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ý và Tây Ban Nha, các chuyên gia y tế lo ngại rằng sự lây lan của đại dịch Covid-19 ở Nam Á sẽ khiến các hệ thống y tế công cộng vốn yếu kém trong khu vực trở nên quá tải.

Tổng số ca mắc Covid-19 được xác nhận ở Nam Á, khu vực sinh sống của khoảng 1,9 tỷ người, đã tăng gần 7.000 trường hợp vào Chủ nhật, trong khi số người chết vì Covid-19 ở tiểu lục địa Ấn Độ này đã tăng lên 143.

Trong khi các số liệu tương đối thấp so với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ý và Tây Ban Nha, các chuyên gia y tế lo ngại rằng sự lây lan của đại dịch Covid-19 ở Nam Á sẽ khiến các hệ thống y tế công cộng vốn yếu kém trong khu vực trở nên quá tải.

Đại dịch đang diễn ra thế nào ở khu vực Nam Á?

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở khu vực Nam Á hiện còn tương đối thấp so với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ý và Tây Ban Nha.

Thủ tướng Sheikh Hasina của Bangladesh hôm Chủ nhật đã công bố gói kích thích trị giá 727,50 tỷ taka (8,56 tỷ USD) để giúp nền kinh tế vượt qua tác động của dịch Covid-19.

Số tiền này tương đương với 2,52% tổng sản phẩm quốc nội của Bangladesh, theo một tuyên bố trên truyền hình của Thủ Sheikh Hasina.

Bangladesh đã ghi nhận 88 trường hợp mắc bệnh cho đến nay đã cướp đi 9 mạng sống.

Sau đây là những số liệu của các chính phủ về sự lây lan của Covid-19 ở Nam Á:

- Ấn Độ có 3.374 trường hợp, trong đó có 77 trường hợp tử vong

- Pakistan có 2.880 trường hợp, trong đó có 45 trường hợp tử vong

- Afghanistan có 337 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp tử vong

- Sri Lanka có 166 trường hợp, trong đó có 5 trường hợp tử vong

- Bangladesh có 88 trường hợp, trong đó có 9 trường hợp tử vong

- Maldives có 32 trường hợp và không có trường hợp tử vong

- Nepal có 5 trường hợp và không có trường hợp tử vong

- Bhutan có 5 trường hợp và không có trường hợp tử vong.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại dịch đang diễn ra thế nào ở khu vực Nam Á?