Đã có ba người chết trong siêu bão Fani ở Ấn Độ, Bangladesh

Trâm Anh (theo NDTV)| 03/05/2019 21:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo thống kê, đến giờ phút này đã có ba người đã chết khi siêu bão Fani tấn công vào Odisha sáng nay, nhổ bật cây và cột điện, và cắt nguồn cung cấp điện ở nhiều nơi trong tiểu bang.

Đã có ba người chết trong siêu bão Fani ở Ấn Độ, Bangladesh

Theo các quan chức, các khu vực rộng lớn ở thị trấn Puri và những nơi khác bị nhấn chìm khi mưa lớn đập vào bờ biển. Cơn bão lốc xoáy - cơn bão mạnh nhất ở Ấn Độ trong 20 năm - đang giảm dần, di chuyển về phía Tây Bengal. Chính phủ Odisha đã sơ tán hơn 11 nghìn người, trong đó có ít nhất 600 phụ nữ mang thai, đến các trại ở khu vực cao hơn.

"Tôi đảm bảo với những người bị ảnh hưởng rằng quốc gia và trung tâm đang ở bên họ", Thủ tướng Narendra Modi nói tại một cuộc mít tinh ở Rajasthan.

Thủ tướng cũng cho biết hơn 1.000 crore đã được hỗ trợ trước cho các bang bị ảnh hưởng bởi siêu bão Fani.

Nhờ làm tốt công tác di dân tới nơi trú ẩn nên số người thiệt mạng trong siêu bão đến nay mới được thông báo là 3 người, dù mục tiêu ban đầu của Hội Chữ thập đỏ là không có người thiệt mạng.

Ba người đã thiệt mạng trong các sự cố riêng ở Odisha, hãng tin PTI dẫn lời các quan chức cho biết. Một thiếu niên đã chết vì bị cây đè ở Puri. Các mảnh vỡ bay từ một công trình bê tông đâm vào một người phụ nữ ở quận Nayagarh. Ở Kendrapara, một phụ nữ 65 tuổi đã chết sau khi bị lên một cơn đau tim tại một nơi trú ẩn.

Ngoại trưởng Tây Bengal Mamata Banerjee đã hủy bỏ các cuộc vận động bầu cử của bà trong 48 giờ vì siêu bão Fani.

Cuộc bầu cử của Thủ tướng Modi tại Jharkhand, dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 5, đã bị hoãn sang ngày 6 tháng 5.

Trước khi siêu bão Fani ập vào Odisha, chính quyền Odisha đã tuyên bố rằng hình phạt nghiêm khắc sẽ được thực hiện đối với các quan chức cấp cao, những người không thực hiện nhiệm vụ trong thời gian khẩn cấp. Theo đó, Giám đốc y tế quận (CDMO) thành phố Rayagada ông Siva Prasad Padhi đã bị đình chỉ chức vụ, vì đã không tham gia nghĩa vụ bất chấp lệnh của chính phủ hủy bỏ ngày nghỉ của tất cả các nhân viên trong Sở Y tế cho đến ngày 15/5. Các cán bộ y tế quận (CDMO) được chỉ đạo trực theo dõi tình hình tại các bệnh viện. Sau khi ông Padhi bị đình chỉ, Giám đốc Bệnh viện Trụ sở Quận Rayagada đã được trao thêm nhiệm vụ điều hành CDMO.

Hơn 147 chuyến tàu đã bị hủy cho đến ngày mai. Ba chuyến tàu đặc biệt đã được chạy từ Puri đến Howrah và Shalimar ở Tây Bengal ngày hôm qua để tạo điều kiện cho việc di tản của khách du lịch.

Tất cả các chuyến bay từ Bhubaneswar đã bị hủy từ nửa đêm, sân bay Kolkata sẽ đóng cửa từ 3 giờ chiều hôm nay đến 8 giờ sáng mai. Hơn 200 chuyến bay từ Kolkata sẽ bị hủy.

Những hình ảnh mới nhất về cơn bão:

 

Đã có ba người chết trong siêu bão Fani ở Ấn Độ, Bangladesh
 

Đã có ba người chết trong siêu bão Fani ở Ấn Độ, Bangladesh


Cơn bão “cực kỳ nghiêm trọng”, hiện đã suy yếu thành “rất nghiêm trọng”, gây ra mưa lớn cùng với gió tốc độ cao nhổ bật một số cây và phá hủy các công trình kiến trúc tại một số nơi.

 

Đã có ba người chết trong siêu bão Fani ở Ấn Độ, Bangladesh


Odisha: Cảnh sát trưởng Pinak Mishra đã phải đến tận nhà dân để thuyết phục những người không chịu rời nhà tới nơi trú ngụ lốc xoáy ở Brahmapur hôm thứ Năm.

Đã có ba người chết trong siêu bão Fani ở Ấn Độ, Bangladesh

Các đường phố của Puri hoàn toàn vắng vẻ khi thành phố gồng mình chống lại siêu bão Fani

Đã có ba người chết trong siêu bão Fani ở Ấn Độ, Bangladesh

Cơn bão lốc xoáy cực kỳ nghiêm trọng 'Fani' đã đổ bộ vào Puri trên bờ biển Odisha vào sáng thứ Sáu, gây ra mưa lớn kèm theo gió tốc độ cao với tốc độ 175 km / h trong khu vực rộng lớn.

Đã có ba người chết trong siêu bão Fani ở Ấn Độ, Bangladesh

 

Cơn bão, đi vào bang gần Puri, mang theo gió giật ở tốc độ 174 km / h và mưa. Hơn một triệu người đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển.


Đã có ba người chết trong siêu bão Fani ở Ấn Độ, Bangladesh

Những hành khách bị mắc kẹt trong một nhà ga đường sắt sau khi các chuyến tàu giữa Kolkata và Odisha bị hủy bỏ do cơn bão Fani. Khoảng 103 chuyến tàu đã bị hủy ở Odisha. (PTI)

Đã có ba người chết trong siêu bão Fani ở Ấn Độ, Bangladesh


Khoảng một triệu người đã được chuyển đến nơi an toàn khi siêu bão Fani tấn công miền đông Ấn Độ

Đã có ba người chết trong siêu bão Fani ở Ấn Độ, Bangladesh

Ngư dân Ấn Độ bảo vệ thuyền của họ ở Puri trước khi Bão Fani đổ bộ

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã có ba người chết trong siêu bão Fani ở Ấn Độ, Bangladesh