Chống IS: Quân đội Iraq ồ ạt tấn công thành phố chiến lược Ramadi

Minh Thi| 22/12/2015 19:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lực lượng vũ trang Iraq hôm nay (22/12) đã mở cuộc tấn công ồ ạt nhằm đẩy lùi các phần tử khủng bố IS ra khỏi trung tâm thành phố chiến lược Ramadi, Reuters đưa tin.

Chống IS: Quân đội Iraq ồ ạt tấn công thành phố chiến lược Ramadi

Binh sĩ lực lượng an ninh Iraq trong một cuộc chiến ở Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền tây Iraq. Ảnh: AP

Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, cách Thủ đô Baghdad khoảng 100km về phía Tây, bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng từ tháng 5/2015. Việc để Ramadi rơi vào tay IS được đánh giá là thất bại lớn đối với chính quyền Trung ương Iraq.

Đầu tháng 11/2015, quân đội Iraq quyết định mở chiến dịch tái chiếm Ramadi sau nhiều tháng trời nỗ lực cắt đứt các nguồn cung cho thành phố này, Reuters dẫn lời phát ngôn viên các đơn vị chống khủng bố Iraq Sabah al-Numani cho biết.

“Nguồn tin tình báo Iraq ước tính có khoảng 250 - 300 tay súng IS đang cố thủ ở trung tâm thành phố Ramadi”, ông Numani nói thêm.

Trước đó, ngày 08/12, giới chức an ninh Iraq thông báo các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát một quận lớn ở Ramadi.

Theo Reuters, giành lại quyền kiểm soát Ramadi có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao tinh thần chiến đấu của lực lượng an ninh Iraq sau khi IS chiếm được 1/3 lãnh thổ Iraq.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chống IS: Quân đội Iraq ồ ạt tấn công thành phố chiến lược Ramadi