Cả thế giới đã có gần 33.000 người chết do Covid-19

Chí Tâm| 30/03/2020 08:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tính đến sáng 30/3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 721.330 ca nhiễm Covid-19, với hơn 32.956 trường hợp tử vong (theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế). Đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Mỹ và châu Âu.

Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới với 141.812 ca, trong đó có 2.475 người tử vong. Các chuyên gia cảnh báo dịch bệnh tiếp tục tồi tệ hơn tại Mỹ với số ca nhiễm tăng nhanh hằng ngày và đỉnh dịch có thể rơi vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 tới.

New York, Washington và California là 3 bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hệ thống chăm sóc y tế bang New York rơi vào tình trạng quá tải. Một bệnh viện đã phải xây nhà xác dã chiến. Chính quyền bang và Vệ binh Quốc gia đang xây gấp 4 bệnh viện dã chiến với tổng cộng 4.000 giường bệnh để ứng phó.

Cả thế giới đã có gần 33.000 người chết do Covid-19

Vệ binh Quốc gia Mỹ chuẩn bị thực phẩm cung cấp cho người khó khăn trong dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Italy ghi nhận 756 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ qua nâng tổng số người thiệt mạng ở nước này lên tới 10.779. Đây là một mức giảm nhẹ so với con số 889 hôm 28/3 và kỷ lục 919 hôm 27/3.

Số ca nhiễm mới cũng giảm với thêm 3.815 ca được ghi nhận. Số ca nhiễm hiện tại là 97.689 ca. Tổng số ca đang được điều trị trên cả nước là 7.880 ca, với 97.689 đã khỏi bệnh. Tổng cộng, Italy đã ghi nhận 97.689 ca nhiễm, với 10.779 trường hợp tử vong.

Giới chuyên gia đánh giá tỷ lệ tử vong tại Italy cao hơn nhiều so với các quốc gia khác do nhiều yếu tố, như dân số già, đối tượng dễ bị virus tấn công, cũng như những hạn chế trong xét nghiệm khiến bức tranh toàn cảnh về đại dịch không đầy đủ.

Tây Ban Nha, vùng dịch lớn thứ 2 châu Âu, công bố 838 trường hợp tử vong do Covid-19, đánh dấu số ca tử vong trong một ngày của quốc gia này lên mức cao nhất. Như vậy, Covid-19 đã cướp đi mạng sống của 6.528 người ở Tây Ban Nha. Số ca nhiễm và tử vong sau một ngày của Tây Ban Nha đã vượt Italy.

Nhà chức trách yêu cầu các trường học, quán bar, nhà hàng và cửa hàng không thiết yếu đóng cửa từ ngày 14/3. Hầu hết người dân được khuyến cáo không ra đường. Ở thủ đô Madrid, các bệnh viện và nhà xác cũng lâm vào tình trạng quá tải.

Anh có thêm 209 người tử vong do Covid-19 tại Anh trong 24 giờ qua, đưa tổng số người chết lên 1.228. Cũng trong khoảng thời gian này, đã có thêm 2.433 người xét nghiệm dương tính với virus, đưa tổng số ca nhiễm được ghi nhận tại Anh lên 19.522 ca.

Tiến sĩ Jenny Harries - Phó giám đốc Cơ quan Y tế cộng đồng nước này cũng cảnh báo rằng cuộc sống có thể sẽ không trở lại bình thường ở Anh trong vòng 6 tháng tới, hoặc hơn. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 29/3 cũng cho biết: "Mọi việc sẽ còn tệ đi trước khi có thể tốt lên".

Tại Pháp, Tổng cục Y tế nước này xác nhận, trong vòng 24 giờ qua đã có 292 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại các bệnh viện của nước này kể từ ngày 1/3 lên 2.606 người.

Trong tổng số 40.174 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được xét nghiệm, 19.354 người được nhập viện. Số bệnh nhân nặng cần được chăm sóc đặc biệt lên đến 4.632 người, trong đó 66% trên 60 tuổi. Theo giới chức y tế Pháp, 7.132 bệnh nhân đã được chữa khỏi và ra viện.

Trung Quốc, đến 6h sáng ngày 30/3 ghi nhận tổng cộng 81.439 trường hợp mắc Covid-19 và 3.300 người tử vong. Theo đó, số ca mắc mới trong ngày 29/3 là 45 ca và số ca tử vong chỉ còn 5 ca so với ngày 28/3. Đáng chú ý, trong số 45 ca mắc Covid-19 mới này thì 44 ca là từ nước ngoài

Tuy nhiên, Người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mễ Phong ngày 29/3 cho biết, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 693 ca nhiễm từ nước ngoài, điều đó có nghĩa là có nguy cơ tương đối lớn xảy ra một đợt lây nhiễm mới. 

Tại Đông Nam Á, Malaysia là vùng dịch lớn nhất với 2.470 ca nhiễm và 35 người chết. Indonesia là vùng dịch chết chóc nhất khu vực với 114 người chết trong 1.285 người nhiễm, tỷ lệ tử vong xấp xỉ 9%.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả thế giới đã có gần 33.000 người chết do Covid-19