Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Taliban không làm theo cam kết

Trâm Anh (theo Reuters)| 06/05/2020 12:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các quan chức cao cấp phương Tây và Afghanistan nói rằng sự gia tăng các cuộc tấn công của Taliban cho thấy sự cố tình coi thường cam kết giảm bạo lực vốn là một phần của hiệp định được ký vào cuối tháng Hai của nhóm nổi dậy này.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper hôm nay tuyên bố rằng Taliban đã không tuân thủ các cam kết của họ theo thỏa thuận được ký kết hồi tháng 2 năm nay, trong bối cảnh các thỏa thuận mong manh đang có nguy cơ không thực hiện được bởi sự bế tắc chính trị ở Afganistan và gia tăng bạo lực từ phía Taliban.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Taliban không làm theo cam kết

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đặt câu hỏi trong cuộc họp báo tại Lầu năm góc ở Arlington, Virginia, Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 4 năm 2020. 

Sau các cuộc đàm phán bí mật kéo dài, Taliban và Washington đã ký một thỏa thuận vào tháng 2 để giảm bạo lực và tiến tới đàm phán với chính phủ Afghanistan, nhưng các cuộc tấn công của phiến quân Taliban đã tăng lên kể từ đó.

“Tôi không nghĩ họ đã thực hiện đúng cam kết”, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Esper nói với các phóng viên khi được hỏi liệu Taliban có thực hiện đúng với cam kết của họ không.

Ông nói thêm rằng chính phủ Afghanistan cũng không thực hiện theo cam kết của mình mặc dù Chính phủ Afghanistan không phải là một bên ký kết thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Taliban.

Ông Esper cho biết chính phủ Afghanistan và Taliban, cả hai cần phải hợp tác với nhau và đạt được tiến bộ về các điều khoản đã được đưa ra.

Tiến trình chuyển sang đàm phán giữa nhóm Taliban và chính phủ Afghanistan đã bị trì hoãn, một phần do mối hận thù chính trị giữa Tổng thống Ashraf Ghani và Abdullah Abdullah, cả hai đều tuyên bố là lãnh đạo chính đáng của Afghanistan sau cuộc bầu cử hồi tháng 9 năm ngoái.

Bế tắc chính trị xảy ra khi Taliban đang ngày càng tăng cường bạo lực.

Taliban đã thực hiện hơn 4.500 cuộc tấn công ở Afghanistan trong 45 ngày kể từ khi ký thỏa thuận với Hoa Kỳ nhằm mở đường cho một cuộc rút quân của Mỹ.

Mặc dù vậy, Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục rút quân tại Afghanistan, dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 8.600 binh sĩ trong mùa hè này. Đây được coi là cuộc chiến tranh dài nhất của nước Mỹ và rõ ràng Mỹ đang rất nóng lòng muốn kết thúc nó.

Các quan chức cao cấp phương Tây và Afghanistan nói rằng sự gia tăng các cuộc tấn công của Taliban cho thấy sự cố tình coi thường cam kết giảm bạo lực vốn là một phần của hiệp định được ký vào cuối tháng Hai của nhóm nổi dậy này.

Bạo lực ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này diễn ra cùng vúc với sự lây lan nhanh chóng của virus corona khiến tình trạng đất nước càng trở nên tồi tệ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Taliban không làm theo cam kết