7 vụ tai nạn hàng không lớn nhất Đài Loan trong 20 năm qua

Hoàng Hà| 05/02/2015 11:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong vòng 20 năm qua, ít nhất 7 vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng đã xảy ra tại Đài Loan khiến 900 người thiệt mạng, theo CNN.

7 vụ tai nạn hàng không lớn nhất Đài Loan trong 20 năm qua

Hiện trường vụ tai nạn máy bay hôm 4 /2/2015

Ngày 26 tháng 10 năm 1989: Chuyến bay 204 thuộc hãng hàng không China Airlines đâm vào một ngọn núi không lâu sau khi cất cánh từ Hualien tới Songshan, Đài Bắc. Tất cả 54 hành khách và phi hành đoàn đều bị thiệt mạng.

Ngày 26 tháng 4 năm 1994: Chuyến bay 140 thuộc hãng hàng không China Airlines từ Đài Bắc đến Nagoya đã bị rơi khi đang chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Nagoya. Tất cả 15 thành viên phi hành đoàn cũng như 249 hành khách thiệt mạng. 7 hành khách bị thương nặng. Vụ tai nạn được cho là do lỗi của phi công.

Ngày 16 tháng 2 năm 1998: Chuyến bay 676 thuộc hãng hàng không China Airlines trên đường trở về từ Bali bị rơi ở thành phố Taoyuan khi đang cố gắng tiếp cận sân bay quốc tế Taoyuan do thời tiết xấu, mưa và sương mù. Tất cả 196 người trên tàu bay cùng với 7 người trên mặt đất bị thiệt mạng.

Ngày 31 tháng 10 năm 2000: Chuyến bay SQ006 thuộc hãng hàng không Singapore Airlines xuất phát từ Singapore tới Los Angeles và dừng tại sân bay Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc. Thay vì xuất phát tại đường băng 05L, phi công lại cho xuất phát nhầm tại đường băng 05R, đường băng đang sửa chữa. Do thời tiết xấu, tầm nhìn kém, phi công đã đâm phải cỗ xe thi công tạo ra tiếng nổ lớn. Chiếc máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh, 83 người thiệt mạng trong tổng số 179 người có mặt trên máy bay.

7 vụ tai nạn hàng không lớn nhất Đài Loan trong 20 năm qua

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc hôm 31/10/2000

Ngày 25 tháng 5 năm 2002: Chuyến bay 611 thuộc hãng hàng không China Airlines từ Đài Bắc đến Hồng Kông bị nổ tung trong không trung và rơi vào eo biển Đài Loan gần quần đảo Penghu, Đài Loan. Vụ tai nạn khiến tất cả 225 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Nguyên nhân chiếc Boeing 747-209B bị nổ tung được đổ lỗi cho việc sửa chữa và bảo trì không hiệu quả và được thực hiện 22 năm trước đó.

Ngày 23 tháng 7 năm 2014: Chuyến bay 222 thuộc hãng hàng không tư nhân TransAsia Airways khởi hành từ thành phố Cao Hùng, phía nam của Đài Loan đến Penghu bị rơi khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Penghu do thời tiết mưa bão. Các phi công dường đã không thể xác định vị trí đường băng vì tầm nhìn kém. 48 người trên tổng số 58 người trên máy bay thiệt mạng trong đó có 2 công dân Pháp.

Ngày 04 tháng 2 năm 2015: Chuyến bay 235 thuộc hãng hàng không TransAsia Airways bị rơi xuống một con sông giữa thành phố Đài Bắc và thành phố New Taipei hai phút sau khi khởi hành từ sân bay Songshan, Đài Bắc. Ít nhất 31 trên tổng số 58 người trên máy bay thiệt mạng. Cơ quan điều tra vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7 vụ tai nạn hàng không lớn nhất Đài Loan trong 20 năm qua