Dùng 2 tấn kem và kẹo cứng để tạo ra chiếc bánh

Minh Thi (Theo NY Daily)| 16/11/2014 11:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sử dụng 2 tấn kem phủ trang trí, chiếc bánh gừng hình ngôi làng năm nay của một đầu bếp người Mỹ hi vọng sẽ phá vỡ kỷ lục Guiness, về triển lãm nhà bánh kẹo lớn nhất thế giới.

Chiếc bánh hình ngôi làng Quens GingerBread của đầu bếp khách sạn hAlgonquin, Jon Lovitch gồm có 900 ngôi nhà với tổng diện tích lên tới gần 480ft2 (tương đương 46 m2).

Dùng 2 tấn kem và kẹo cứng để tạo ra chiếc bánh

Jon Lovitch tiết lộ rằng, anh đã dùng khoảng 2 tấn kem và kẹo cứng để tạo ra ngôi làng bánh gừng khổng lồ này. Các ngôi nhà trong ngôi làng Quens GingerBread có chiều cao lên tới hơn 2m.

Dùng 2 tấn kem và kẹo cứng để tạo ra chiếc bánh

Dùng 2 tấn kem và kẹo cứng để tạo ra chiếc bánh

Dùng 2 tấn kem và kẹo cứng để tạo ra chiếc bánh

Dùng 2 tấn kem và kẹo cứng để tạo ra chiếc bánh

Đây là ngôi làng Quens GingerBread thứ hai của đầu bếp Jon Lovitch. Chiếc bánh đầu tiên được đầu bếp làm bánh tài hoa này tạo ra được đưa vào triển lãm tại New York hồi năm ngoái, có 157 tòa nhà, trạm cứu hỏa và tòa thị chính với số bánh kẹo, kem trang trí lên tới 1,5 tấn.

Dùng 2 tấn kem và kẹo cứng để tạo ra chiếc bánh

Dùng 2 tấn kem và kẹo cứng để tạo ra chiếc bánh

Du khách tham quan triển lãm có thể nếm thử vị bánh và giao lưu với đầu bếp Jon từ hôm 13/11. Tuy nhiên, đáng buồn là họ không được thưởng thức chiếc bánh có một không hai này cho đến tận 11/01 sang năm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng 2 tấn kem và kẹo cứng để tạo ra chiếc bánh