Bị các công chức gây khó dễ, quyết mang 7 tạ tiền xu đi nộp thuế

Hà Kim| 15/01/2017 10:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, một người đàn ông ở Mỹ rất thất vọng về thái độ làm việc của quan chức địa phương, nên anh quyết định tạo “phiền toái” cho họ bằng cách nộp thuế bằng 725 kg tiền xu.

Theo đó, anh Nick Stafford, sống ở bang Virginia đã mang 5 xe cút kít chở tiền xu đến Cục quản lý xe cơ giới (DMV) địa phương, để đóng thuế cho hai ôtô mới.

Bị các công chức gây khó dễ, quyết mang 7 tạ tiền xu đi nộp thuế

Anh Nick Stafford chở 5 xe cút kít tiền xu đến Cục quản lý xe cơ giới (DMV) địa phương

Stafford đăng video lên Facebook cá nhân cho thấy, nhân viên DMV phải đếm gần 300.000 đồng xu, khoảng 2.987 USD. Ban đầu, DMV đếm xu bằng máy nhưng máy bị kẹt, họ phải chuyển sang đếm bằng tay", Stafford nói.

Và lí do anh quyết định tạo "phiền toái lớn" cho nhân viên DMV là vì anh bị các công chức tại đây gây khó dễ từ tháng 9/2016. Khi đó, anh muốn có số điện thoại văn phòng DMW địa phương để muốn hỏi, anh cần liệt kê ngôi nhà nào trong số 4 ngôi nhà của anh ở hai hạt khi đăng ký xe mới cho con trai.

Bị các công chức gây khó dễ, quyết mang 7 tạ tiền xu đi nộp thuế

Ban đầu, DMV đếm xu bằng máy nhưng máy bị kẹt, họ phải chuyển sang đếm bằng tay

Họ không những không cho biết mà còn bắt anh phải viết một đề nghị theo Đạo luật Tự do Thông tin. Nhưng sau đó, đề nghị của anh lại được chuyển từ văn phòng DMV này tới văn phòng khác và phải làm việc với những công chức khó chịu.

Chính điều đó làm anh cảm thấy thất vọng, và anh quyết định “nếu họ thích gây khó dễ cho tôi, thì tôi cũng sẽ làm tương tự".

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị các công chức gây khó dễ, quyết mang 7 tạ tiền xu đi nộp thuế