Đời sống

Tháo dỡ ngôi nhà gỗ hơn 20 tỷ xây dựng trái phép của đại gia ở Quảng Ngãi

Minh Quân 04/04/2023 11:07

Sau một thời gian xin gia hạn để tìm đội thợ, hiện ngôi nhà gỗ xây dựng trái phép trên đất lúa của một đại gia ở tỉnh Quảng Ngãi đã được tháo dỡ.

Sáng 4/4, trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Hồng Sơn (trú tổ 5, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), chủ công trình “biệt phủ” xây dựng trái phép trên đất lúa ngay giữa trung tâm TP. Quảng Ngãi cho biết, về cơ bản việc tháo dỡ ngôi nhà gỗ đã xong, hiện đang liên hệ tìm chỗ để chuyển số gỗ trên về bảo quản.

thao-_do_-cong_trinh_-trai-_phep_-quang-ngai-2-.jpg
Đội thợ đã tiến hành tháo dỡ phần mái của ngôi nhà gỗ xây dựng trái phép

“Mặc dù rất xót xa khi phải tháo dỡ công trình này, nhưng vì công trình xây dựng trái phép, bị chính quyền xử phạt và yêu cầu tháo dỡ trước đó nên buộc phải nghiêm túc chấp hành. Hiện đội thợ đã tiến hành tháo dỡ gần xong các trụ chính, tôi đang liên hệ để tìm chỗ vận chuyển số gỗ này đến cất và bảo quản”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, công trình này ông đầu tư xây dựng với khoảng 240 khối gỗ, tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Riêng để tìm đội thợ tháo dỡ ông phải thuê từ Hà Tĩnh vào và phần kinh phí thuê đội thợ tháo dỡ này tốn khoảng 1,5 tỷ đồng.

thao-_do_-cong_trinh_-trai-_phep_-quang-ngai-3-.jpg
thao-_do_-cong_trinh_-trai-_phep_-quang-ngai-4-.jpg
Những phần gỗ lắp ghép được đội thợ tháo xong và di chuyển xuống đất.

Trước đó, vào tháng 11/2022, UBND TP. Quảng Ngãi ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Sơn (58 tuổi, trú tổ 5, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, qua kiểm tra công trình đang xây dựng tại đường Triệu Quang Phục, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, thuộc các thửa số 158, tờ bản đồ địa chính số 24, diện tích 278,4m2 (do bà Đ.T.T.V, vợ ông Sơn đứng tên) và thửa đất số 159, tờ bản đồ địa chính số 24, diện tích 520,6m2 (do bà N.V.K, con gái ông Sơn đứng tên).

Cơ quan chức năng phát hiện vi phạm và yêu cầu tạm dựng thi công, lập biên bản và tiến hành xử phạt do tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị để xây dựng khi chưa được cấp chính quyền cho phép. Tổng diện tích đất vi phạm với 2 thửa đất nói trên là 620,6m2.

thao-_do_-cong_trinh_-trai-_phep_-quang-ngai-6-.jpg
thao-_do_-cong_trinh_-trai-_phep_-quang-ngai-5-.jpg
Những trụ gỗ lớn được hạ xuống và chất thành đống

Nghiêm trọng hơn, vị đại gia nói trên còn chiếm gần 110 m2 đất thủy lợi, giao thông do Nhà nước quản lý tại hai thửa đất số 63 và 96, tờ bản đồ số 24 để xây dựng hồ cá, tiểu cảnh, trồng cây cảnh và tường rào.

Cùng với biện pháp xử phạt hành chính 75 triệu đồng (trong đó, phạt 45 triệu đồng đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị và 30 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại đô thị), chính quyền TP. Quảng Ngãi còn yêu cầu ông Sơn phải tháo dỡ công trình trái phép trên và trả lại nguyên trạng ban đầu.

Cuối tháng 11/2022, việc tháo dỡ mái ngói của công trình xây dựng trái phép này được ông Sơn cho tiến hành. Tuy nhiên, chỉ tháo dỡ được phần mái ngói đắp sau đó giữ nguyên hiện trạng, nguyên nhân theo ông Sơn là do chưa tìm được đội thợ ưng ý.

thao-_do_-cong_trinh_-trai-_phep_-quang-ngai-1-.jpg
Trước đó ông Sơn cho thợ tiến hành tháo phần mái ngói của ngôi nhà gỗ

Ngày 29/3, UBND TP. Quảng Ngãi có thông báo tổ chức lực lượng cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp ông Nguyễn Hồng Sơn, thời gian từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2023.

UBND TP. Quảng Ngãi giao UBND phường Chánh lộ chủ trì, phối hợp mời ông Nguyễn Hồng Sơn làm việc, thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức cưỡng chế, đồng thời vận động ông Sơn tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước khi thực hiện cưỡng chế 2 ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháo dỡ ngôi nhà gỗ hơn 20 tỷ xây dựng trái phép của đại gia ở Quảng Ngãi