Thanh Hóa huy động từ tỉnh đến cơ sở, các ngành, đơn vị và chính quyền địa phương tập trung cao độ cho đợt cao điểm rà soát, cập nhật thông tin người hưởng an sinh xã hội (ASXH), phấn đấu hoàn thành mục tiêu chi trả không dùng tiền mặt trước ngày 15/6.
Đây không chỉ là một nhiệm vụ hành chính đơn thuần mà còn là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và bảo đảm công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách ASXH.

Chính vì vậy, nhiều địa phương đã huy động tối đa lực lượng, tranh thủ cả ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính để rà soát dữ liệu, hướng dẫn người dân mở tài khoản và hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho việc chi trả điện tử.
Hiện nay, tỷ lệ chi trả qua tài khoản ngân hàng ở nhiều lĩnh vực vẫn còn thấp. Riêng ngành giáo dục với 121.543 đối tượng hưởng chính sách hiện chưa có trường hợp nào thực hiện chi trả qua tài khoản.
Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, cập nhật đến 14 giờ ngày 30/5/2026, trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, mới có 79.283/166.106 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận tiền qua tài khoản, đạt 47,75%.

Đối với người có công, tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt mới đạt 34,53% với 21.552/62.527 trường hợp. Ở lĩnh vực bảo trợ xã hội, kết quả thực hiện giữa các nhóm đối tượng còn chênh lệch đáng kể, dao động từ 26,55% đến 40,20%.
Những con số trên cho thấy việc chuyển đổi số trong lĩnh vực ASXH vẫn còn rất thấp. Đây cũng là một trong những nội dung được Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số của tỉnh chỉ rõ tại các cuộc họp đánh giá tiến độ thời gian qua.
Trước thực tế đó, để hoàn thành mục tiêu đề ra, yêu cầu đặt ra hiện nay là sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó mỗi địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thay đổi thói quen nhận trợ cấp bằng tiền mặt, từng bước chuyển sang phương thức chi trả điện tử.

Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn mang lại nhiều tiện ích cho người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.
Ghi nhận tại phường Hạc Thành, dù thời tiết nắng nóng nhưng tại các điểm Nhà văn hóa phố, cán bộ phường phối hợp với lực lượng Công an, Tổ Công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ chia thành nhiều tổ công tác trực tiếp xuống khu dân cư rà soát, cập nhật thông tin người hưởng ASXH và hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng.
Không ít trường hợp ban đầu còn e ngại, chưa quen với hình thức giao dịch điện tử, nhưng với sự kiên trì giải thích, “cầm tay chỉ việc” của lực lượng hỗ trợ, nhiều người đã dần đồng thuận.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Hạc Thành cho biết: khó khăn lớn nhất hiện nay là thói quen sử dụng tiền mặt đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân, nhất là với người cao tuổi. Bên cạnh đó, một số trường hợp thông tin cá nhân chưa đồng bộ, phải rà soát, bổ sung.
Tuy vậy, với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, phường đang đặt mục tiêu hoàn thành việc cập nhật dữ liệu và vận động người dân chuyển sang nhận chi trả qua tài khoản trong thời gian sớm nhất.
Không chỉ riêng Hạc Thành, trong hai ngày cuối tuần vừa qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai các tổ công tác lưu động, huy động lực lượng Công an, cán bộ xã, tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thể chính trị - xã hội… trực tiếp đến từng khu dân cư, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để rà soát, cập nhật thông tin và hướng dẫn người dân thực hiện chi trả ASXH không dùng tiền mặt.
Để người dân yên tâm, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về lợi ích của hình thức chi trả qua tài khoản như nhận tiền nhanh chóng, an toàn, giảm đi lại, hạn chế rủi ro mất mát và bảo đảm minh bạch trong quá trình chi trả.
Song song với đó, các sở, ngành như Sở Nội vụ, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ người dân thay đổi thói quen, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ số.
Nhờ sự nỗ lực và vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và lực lượng Công an, tính đến 16 giờ ngày 31/5/2026, kết quả thống kê chi trả ASXH bằng hình thức không dùng tiền mặt đối với các nhóm đối tượng đều tăng so với ngày 30/5/2026.
Cụ thể: đối tượng bảo trợ xã hội đạt 51,6% (tăng 11,4%); đối tượng hưu trí xã hội đạt 39,37% (tăng 12,82%); đối tượng người có công đạt 42,34% (tăng 7,81%); đối tượng hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội đạt 48,73% (tăng 0,98%).
Từ nay đến mốc 15/6 không còn nhiều. Áp lực lớn, khối lượng công việc nhiều, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần “không có ngày nghỉ” của lực lượng cơ sở, mục tiêu hoàn thành chi trả ASXH không dùng tiền mặt đang dần trở nên khả thi.