Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng xuất hiện ngày càng tinh vi trên thị trường, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa đang mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý mạnh tay các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Chỉ trong ít ngày giữa tháng 5/2026, hàng trăm sản phẩm giả mạo các thương hiệu toàn cầu như Adidas, Crocs đã bị phát hiện, buộc tiêu hủy; nhiều hộ kinh doanh bị xử phạt nghiêm khắc nhằm lập lại kỷ cương thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đội QLTT số 12 đã đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý. Qua kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh N.V.T tại thôn Đại Đồng, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội QLTT số 12 xác định số hàng vi phạm gồm 4 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu Adidas, trị giá 2,8 triệu đồng theo giá niêm yết tại thời điểm kiểm tra.

Ngay sau đó, ngày 14/5, Đội trưởng Đội QLTT số 12 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh này số tiền 6 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định.
Đội QLTT số 9 cũng liên tiếp phát hiện thêm hai điểm kinh doanh buôn bán hàng giả nhãn hiệu với quy mô lớn.

Qua công tác bám sát địa bàn, lực lượng chức năng đã kiểm tra hộ kinh doanh L.T.V tại thôn Bùi Thượng, xã Yên Phú và phát hiện hành vi tàng trữ, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs. Cơ sở này bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy ngay tại chỗ 175 đôi dép giả mạo nhãn hiệu.
Cùng thời điểm, hộ kinh doanh giày dép B.N tại phố Đông Văn, phường Quảng Phú cũng bị xử phạt 16 triệu đồng do kinh doanh hàng giả nhãn hiệu. Tang vật vi phạm bị buộc tiêu hủy gồm 197 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs và 78 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas.
Theo đại diện Chi cục QLTT Thanh Hóa, việc phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc không chỉ nhằm ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái đang len lỏi vào thị trường mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, bảo vệ uy tín thương hiệu và môi trường kinh doanh lành mạnh.
Trong bối cảnh hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn biến phức tạp, lực lượng QLTT Thanh Hóa xác định sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, xử lý quyết liệt các cơ sở vi phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Sở Công Thương.
Song song với công tác kiểm tra, xử lý, các đội QLTT cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nâng cao nhận thức pháp luật, chủ động nhận diện và nói không với hàng giả, hàng nhái.
Việc tăng cường các đợt cao điểm kiểm tra được kỳ vọng sẽ góp phần từng bước đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng thị trường minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn chân chính.