Bảo vệ người tiêu dùng

Thanh Hóa mở đợt cao điểm kiểm tra thị trường mùa du lịch hè 2026

Thanh Phương 17/04/2026 - 13:54

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường mùa du lịch hè năm 2026.

amson.png
Thanh Hóa mỗi năm đón hơn 12 triệu lượt khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng

Theo Kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 20/4 đến hết ngày 25/9/2026 trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung vào các khu, điểm du lịch có lượng khách tăng cao như Sầm Sơn, Hải Tiến và Pù Luông.

Các cơ quan chức năng, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

nhahang.png
Kiểm tra các điều kiện, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng

Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại, dịch vụ, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào mùa du lịch.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra thường xuyên, liên tục, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

sanpham.jpg
Siết chặt kiểm tra các sản phẩm đồ hộp, chế biến sẵn

Các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của các Đội QLTT số 2, 3, 4 và 12 nơi tập trung nhiều khu du lịch, khu nghỉ dưỡng được xác định là trọng điểm kiểm tra. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã xây dựng phương án kiểm tra phù hợp với từng địa bàn, tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến thị trường để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Việc phân công rõ địa bàn, rõ trách nhiệm đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót.

Trong đợt cao điểm, lực lượng QLTT tập trung kiểm tra các nhóm hàng hóa, dịch vụ có nhu cầu cao như: thực phẩm, đồ uống, hải sản, dịch vụ lưu trú, ăn uống, hàng tiêu dùng, hàng lưu niệm…

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh trên môi trường số và thương mại điện tử cũng được tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm mới phát sinh.

Song song với công tác kiểm tra, các đơn vị đẩy mạnh quản lý địa bàn, theo dõi sát diễn biến cung – cầu, giá cả hàng hóa; kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề nổi cộm.

Chi cục QLTT Thanh Hóa cũng chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Nhiều cơ sở đã được hướng dẫn ký cam kết thực hiện đúng quy định.

Nội dung cam kết tập trung vào các yêu cầu như: không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng; đảm bảo an toàn thực phẩm; niêm yết giá công khai, bán đúng giá; không “chặt chém”, chèo kéo khách; tuân thủ quy định về đo lường và chất lượng hàng hóa.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian triển khai kế hoạch, các Đội QLTT tổ chức trực 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ và cuối tuần. Đồng thời, thiết lập và công khai đường dây nóng tại các khu du lịch, bãi tắm, khách sạn, nhà hàng để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của người dân và du khách.

Việc phối hợp với các lực lượng như công an, biên phòng, y tế và chính quyền địa phương cũng được tăng cường nhằm đảm bảo xử lý vi phạm nhanh chóng, đồng bộ và đúng quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thanh Hóa mở đợt cao điểm kiểm tra thị trường mùa du lịch hè 2026