Hồi âm

Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra vụ kè chống sạt lở sông Mã thi công dang dở

Thanh Phương 28/05/2026 - 14:16

Sau khi Công lý có bài “Kè chống sạt lở sông Mã thi công dang dở khi mùa lũ đang cận kề”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Cao Văn Cường đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh.

Cụ thể, giao UBND xã Vĩnh Lộc kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh nêu trên của Báo Công lý; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản trả lời Báo Công lý.

nguoidan.png
Bờ sông Mã bị sạt lở nghiêm trọng

Văn bản của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu xã Vĩnh Lộc khẩn trương tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến kè chống sạt lở bờ sông Mã trên địa bàn, sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng phục vụ phòng chống lụt bão trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện Phương án phòng chống thiên tai năm 2026 trên địa bàn, trong đó lưu ý nội dung đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, bãi sông trong mùa mưa lũ; tính toán, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện, hậu cần để phòng ngừa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện các nội dung nêu trên và những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) trước ngày 08/6/2026.

tamdung.jpg
Dự án "án binh bất động" khi mùa mưa bão đã cận kề

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Vĩnh Lộc trong việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo, đảm bảo theo đúng quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Trước đó, Báo Công lý phản ánh: Trong khi mùa mưa lũ đang cận kề, tuyến kè chống sạt lở sông Mã trị giá hơn 82 tỷ đồng tại xã Vĩnh Lộc lại rơi vào cảnh thi công dang dở vì vướng giải phóng mặt bằng.

Tìm hiểu của PV được biết, năm 2024 UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án xây dựng tuyến kè chống sạt lở sông Mã với tổng vốn đầu tư hơn 82 tỷ đồng.

Dự án được khởi công cuối năm 2024, nhà thầu đã triển khai thi công phần chân kè bằng đá hộc. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân không đồng ý bàn giao đất.

Theo UBND xã Vĩnh Lộc, nguyên nhân là người dân yêu cầu được bồi thường cả phần diện tích đất, hoa màu đã bị sạt lở trước đó. Dù chính quyền nhiều lần tuyên truyền, giải thích nhưng đến nay vẫn còn hơn 20 hộ chưa đồng thuận.

Ghi nhận của PV, tại công trình kè, đơn vị thi công mới đổ đá hộc dưới lòng sông, tạo đường thi công. Nước sông dâng lên đã gần ngập phần đường này. Thời gian dừng thi công đã khá lâu nên cỏ mọc um tùm.

Phía trên bãi, người dân dân vẫn tiếp tục trồng ngô xanh mướt. Từ nép nước lên bãi chênh độ cao vài mét. Nếu như nước dâng, kèm theo dòng xoáy mạnh thì bờ sông sẽ tiếp tục bị sạt lở cuốn theo hoa màu, vùi lấp phần đá hộc đã đổ xuống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra vụ kè chống sạt lở sông Mã thi công dang dở