Môi trường

Thái Nguyên: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại, giao thông bị chia cắt

PV 23/06/2023 - 17:46

Rạng sáng 23/6, một trận mưa lớn đã xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên, gây ra lũ và sạt lở đất khiến cho giao thông tại nhiều khu vực của tỉnh này bị chia cắt, người dân chịu nhiều thiệt hại.

Trận mưa lớn khiến cho nhiều đập tràn, ngầm tràn ở các huyện Đồng Hỷ, Định Hóa, Võ Nhai... bị ngập sâu khiến các phương tiện giao thông không thể di chuyển qua.

Cụ thể, tại huyện Võ Nhai, một số ngầm tràn ở thị trấn Đình Cả và các xã: Thần Sa, Cúc Đường, Tràng Xá, Liên Minh, Phú Thượng và Thượng Nung… bị ngập sâu từ 0,2m đến hơn 1m khiến các phương tiện giao thông không thể di chuyển qua.

Mưa lớn cũng khiến cho 10 tuyến đường tràn, ngầm tràn tại huyện Đồng Hỷ bị ngập nước làm gián đoạn giao thông tại các xã Nam Hòa, Hợp Tiến, Văn Hán, Khe Mo, Tân Long, và ở 2 thị trấn Hòa Thượng và Sông Cầu.

Nhiều tuyến đường bê tông ở xã Trung Lương, Bảo Linh (Định Hóa) bị sạt lở, sói mòn phần nền, khiến cho người dân không thể đi lại được.

Bên cạnh đó, mưa lớn kèm theo sét đã làm cháy nhiều thiết bị điện của người dân xã Trung Lương (Định Hóa); 2 con bò của gia đình ông Ma Công Dân (ở xóm Đồng Quốc, xã Yên Trạch (Phú Lương) cũng bị sét đánh chết.

Trong sáng 23/6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, các xã, thị trấn đã trực tiếp đi kiểm tra, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời.

Cử lực lượng chốt trực tại vị trí ngập và đặt biển cảnh báo, tránh gây nguy hiểm cho người dân; động viên người dân khắc phục hậu quả...

Một số hình ảnh về ảnh hưởng của trận mưa lũ rạng sáng ngày 23/6 trên địa bàn các huyện vùng cao tỉnh Thái Nguyên:

1-cao_lam_20230623111403_20230623120033.jpg
Ngầm tràn tại xóm Ba Nhất (xã Phú Thượng, Võ Nhai) bị nước lũ chia cắt.
2_20230623120106.jpg
Ngầm tràn qua xóm Cao Lầm (xã Phú Thượng, Võ Nhai) bị ngập sâu khiến các phương tiện không thể di chuyển.
3-z4456168500783_4b713150e49181e4d9ce8bee43bba070_20230623112602_20230623120148.jpg
Sạt lở tại xóm Hoà Lịch, xã Trung Lương (Định Hóa).
2-z4456226624841_b8f42e625b0b71c92788f1f0a65ddb00_20230623112602_20230623120228.jpg
Nhiều vị trí tại địa bàn xã Bảo Linh (Định Hoá) bị sạt lở gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
3-z4456421034095_e911401541467ebbf4940717b14004e7_20230623122059.jpg
Đường tràn Mỹ Lập xã Nam Hòa (Đồng Hỷ) bị ngập sâu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 23-24/6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi hơn 120mm.

Cảnh báo, từ đêm 24 đến đêm 25/6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-100mm, có nơi hơn 150mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại, giao thông bị chia cắt